Tiếng Việt | English

06/11/2019 - 20:00

Phụ nữ hưởng ứng xây dựng khu dân cư kiểu mẫu

Năm 2019, ấp Bà Thoại được xã Tân Lân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An chọn xây dựng khu dân cư (KDC) kiểu mẫu. Các ngành, tổ chức chính trị - xã hội cùng người dân tập trung thực hiện các tiêu chí, trong đó Chi hội Phụ nữ (PN) ấp phát huy vai trò của PN trong các phong trào.

Hội viên phụ nữ ấp Bà Thoại, xã Tân Lân trồng hoa trước nhà tạo vẻ mỹ quan khu dân cư
Hội viên phụ nữ ấp Bà Thoại, xã Tân Lân trồng hoa trước nhà tạo vẻ mỹ quan khu dân cư

Chi hội PN ấp Bà Thoại có 3 tổ với 69 hội viên (HV). Để HV hiểu được ý nghĩa của việc xây dựng KDC kiểu mẫu, Hội Liên hiệp PN xã phối hợp chi hội triển khai đến HV về nội dung, ý nghĩa của mô hình. Nội dung sinh hoạt của chi hội phong phú hơn, tập trung thực hiện chương trình “5 không, 3 sạch”, tham gia giữ gìn vệ sinh chung, cải thiện tình trạng vứt rác thải bừa bãi; hướng dẫn các hộ phân loại, xử lý rác tại nhà. Hàng tháng, HV tham gia trồng và chăm sóc cây xanh, dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, ấp. Bà Hồ Thị Thu - HVPN ấp Bà Thoại, cho biết: “Hưởng ứng các phong trào, chúng tôi hiến hàng chục mét vuông đất để mở rộng đường giao thông nông thôn, góp tiền cùng xây dựng tuyến đường”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lân và Chi hội Phụ nữ ấp Bà Thoại vận động hội viên phân loại rác tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Lân và Chi hội Phụ nữ ấp Bà Thoại vận động hội viên phân loại rác tại hộ gia đình

Thực hiện tiêu chí giảm nghèo, nâng cao thu nhập, HVPN trong ấp tích cực tham gia các chương trình phát triển kinh tế, mạnh dạn ứng dụng khoa học - kỹ thuật, tranh thủ các nguồn vốn vay đầu tư mở rộng sản xuất nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Qua đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong HV hưởng ứng xây dựng nông thôn mới nâng cao. Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận ấp Bà Thoại - Trần Minh Đức cho biết: “Chi hội PN ấp có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động HV tích cực tham gia các phong trào ở địa phương, tham gia trồng cây xanh, trồng hoa trên các tuyến đường, giữ gìn nhà cửa sạch đẹp,… Qua đó, phát huy vai trò của PN trong việc cùng địa phương xây dựng KDC kiểu mẫu”.

Xây dựng KDC kiểu mẫu đòi hỏi phải có sự chung tay, góp sức của ban ấp, các tổ chức chính trị - xã hội và sự đồng lòng hưởng ứng của người dân. Có thể thấy, sự đóng góp tích cực của Chi hội PN ấp Bà Thoại đã góp phần cùng Ban ấp xây dựng thành công mô hình KDC kiểu mẫu, cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Lân thực hiện tốt đề án xây dựng xã Tân Lân đạt xã nông thôn mới nâng cao./.

Cẩm Tú

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích