Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 08:41

Phụ nữ Tân Trụ góp sức làm đẹp làng quê

Bằng các hoạt động, mô hình thiết thực, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ (HVPN) tham gia, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) huyện Tân Trụ, tỉnh Long An, đang góp sức xây dựng nông thôn mới (XDNTM) ở địa phương, mang lại những gam màu tươi mới cho các vùng quê.

Hội viên, phụ nữ thị trấn Tân Trụ với mô hình Dòng kênh sạch

Chủ tịch Hội LHPNVN huyện Tân Trụ - Lê Thị Hồng Thắm cho biết: “Góp phần xây dựng huyện NTM, Hội LHPNVN các cấp trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền thực hiện cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội phát động. Trong đó, mô hình 3 sạch (sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ) được đông đảo HVPN hưởng ứng.

Đặc biệt, các cấp Hội duy trì một số mô hình hiệu quả: Biến rác thành tiền - Gây quỹ từ thiện; Giỏ sách đi chợ; Hố ủ rác hữu cơ; Tuyến đường xanh, sạch, đẹp; Dòng kênh sạch; Sáng tạo cùng chai nhựa; Tuyến đường hoa; Ngõ dinh dưỡng; Hoa nở đường làng; 3 có bảo vệ môi trường (có giỏ rác, có phân loại rác và có xử lý rác đảm bảo vệ sinh môi trường);…

Ở những vùng nông thôn của huyện Tân Trụ bây giờ, ngoài những ngôi nhà cao tầng, những con đường rộng thênh thang cho thấy sự trù phú, còn có những loài hoa đua nhau khoe sắc ven đường, tạo cảnh quan tươi mới, giàu sức sống, điểm tô cho bức tranh quê thêm rực rỡ. Đây là thành quả của HVPN các xã, thị trấn trong việc góp sức xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Không có ngày cố định nhưng đều đặn hàng tháng, hàng quí, có khi hàng tuần, HVPN các địa phương lại hẹn nhau chăm sóc hoa, dọn vệ sinh và phát quang cây xanh che chắn tầm nhìn trên các tuyến đường. Mỗi lần ra quân, có khoảng 10 chị em tham gia.

Hội LHPNVN xã Tân Phước Tây đăng ký chọn Hương lộ 25 để triển khai, thực hiện mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp với chiều dài 3km. Đây cũng là hoạt động thiết thực của Hội nhằm thực hiện hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch" gắn với phong trào thi đua Dân vận khéo và XDNTM trên địa bàn xã. Định kỳ hàng tháng, HVPN dọn vệ sinh, phát quang bụi rậm tạo sự thông thoáng cho tuyến đường; vận động các hộ dân sinh sống hai bên đường nâng cao ý thức giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Tân Phước Tây - Nguyễn Thị Tuyết Nga cho biết: “Nhằm góp phần nâng chất các tiêu chí XDNTM, nhất là tiêu chí môi trường, Hội thực hiện và nhân rộng mô hình Tuyến đường xanh, sạch, đẹp. Đến nay, mô hình được đông đảo HVPN các ấp tham gia và mang lại hiệu quả thiết thực. Những tuyến đường quê ngày càng xanh, sạch, đẹp, khang trang hơn”.

Thực hiện tiêu chí “sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ”, Hội LHPNVN xã Đức Tân tích cực tham gia hoạt động bảo vệ, sử dụng nguồn nước sạch; thực hiện an toàn thực phẩm, thu gom rác thải và duy tu, bảo dưỡng đường giao thông nông thôn. Đặc biệt, HVPN tham gia hiến đất, hoa màu, đóng góp ngày công, vật tư để xây mới, sửa chữa nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, kênh, mương nội đồng,… “Hội vận động mỗi gia đình phân loại rác tại nguồn, không vứt rác bừa bãi và HVPN các ấp tích cực tham gia trồng, chăm sóc tuyến đường hoa trên địa bàn... để góp phần cùng địa phương XDNTM” - Chủ tịch Hội LHPNVN xã Đức Tân - Trần Thị Thanh Thúy cho biết.

Nhắc đến Hội LHPNVN huyện Tân Trụ, nhiều người còn biết đến mô hình Biến rác thành tiền - Gây quỹ từ thiện. Từ mô hình này, nhiều hoạt động ý nghĩa đã ra đời: Đổi ve chai lấy đồ dùng học tập của PN thị trấn Tân Trụ, chuyển đổi rác thành học bổng của PN xã Nhựt Ninh, thu gom phế thải tiết kiệm giúp PN và trẻ em nghèo của xã Bình Tịnh,… Ngoài giúp đỡ những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mô hình còn góp phần nâng cao vai trò của PN trong hoạt động bảo vệ môi trường, tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM, đô thị văn minh.

Với những việc làm cụ thể, thiết thực, ý nghĩa của các cấp Hội trong huyện đã phát huy vai trò của HVPN trong XDNTM, từ đó góp phần xây dựng quê hương Tân Trụ trở thành miền quê hiện đại, đáng sống./.

Kim Ngân

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích