Tiếng Việt | English

11/03/2022 - 08:37

Phụ nữ Bình Trinh Đông học và làm theo gương Bác bằng nhiều mô hình thiết thực

Xác định Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã Bình Trinh Đông, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An triển khai nhiều việc làm thiết thực, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, sâu, rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ (HVPN) trong toàn xã.

Học và làm theo gương Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Trinh Đông triển khai nhiều việc làm thiết thực

Học và làm theo gương Bác, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam xã Bình Trinh Đông triển khai nhiều việc làm thiết thực

Cụ thể hóa chỉ thị

Những năm qua, Ban Chấp hành (BCH) và từng cán bộ, HVPN xã Bình Trinh Đông luôn nhận thức ý nghĩa, tầm quan trọng của việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. BCH thường xuyên quán triệt sâu, rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để tạo sự thống nhất và từng bước nâng cao nhận thức trong HVPN.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Bình Trinh Đông - Huỳnh Thị Minh Ngọc cho biết: “Hàng năm, trên cơ sở kế hoạch của Đảng ủy, BCH cụ thể hóa thành kế hoạch gắn với các phong trào của Hội để triển khai, thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong các buổi sinh hoạt, chi, tổ hội đều tuyên truyền, vận động cán bộ, HVPN chấp hành nghiêm các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, nhất là theo chuyên đề từng năm”.

Để việc học và làm theo gương Bác đi vào chiều sâu, thiết thực, BCH Hội tuyên truyền cán bộ, HV đăng ký thực hiện các nội dung, phong trào thi đua như làm theo lời Bác; thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững; PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và các tiêu chuẩn về đạo đức, lối sống của cán bộ, HVPN làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, rèn luyện phẩm chất đạo đức của PN Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”. Từ đó, nhận thức của HVPN có sự chuyển biến rõ nét, tích cực hưởng ứng tham gia các phong trào của Hội và địa phương phát động.

Nhiều mô hình thiết thực

Tham gia thực hiện đề án bêtông hóa giao thông nông thôn liên xóm đạt 100% theo nghị quyết của Đảng ủy xã, Hội LHPNVN xã Bình Trinh Đông cùng chính quyền, các đoàn thể vận động người dân hiến đất mở rộng mặt bằng bêtông của nhiều tuyến đường liên ấp với chiều dài gần 3km, tổng số tiền 1,23 tỉ đồng. Ngoài ra, xã có 3/3 ấp duy trì thực hiện mô hình Hũ gạo tình thương, Nuôi heo đất, trong đó mô hình Hũ gạo tình thương tiết kiệm được 100-120kg/năm, giúp đỡ 12 PN nghèo, đơn thân của xã. Ngoài ra, Hội còn phát động chị em PN thu gom, bán ve chai, giấy vụn để đóng góp vào mô hình Nuôi heo đất, giúp đỡ con em HV nghèo có điều kiện đến trường, mô hình này mỗi năm giúp đỡ được 10 em.

HVPN xã còn tích cực tham gia nhiều hoạt động, mô hình như duy trì và nhân rộng mô hình Tuyến đường hoa, Bếp ít khói, Giỏ rác gia đình, Hố xử lý rác; chăm sóc 140 cây cau vua ở đường Nguyễn Văn Thanh với chiều dài 1.415m. Trong công tác chăm sóc sức khỏe PN, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia đình, Hội LHPNVN xã duy trì và nâng chất lượng 31 tổ chăm sóc sức khỏe sinh sản với 256 thành viên, 30 nhóm nhỏ kế hoạch hóa gia đình với 140 thành viên, 3 câu lạc bộ và 26 tổ không có người sinh con thứ 3 với 230 thành viên.

Công tác vận động, hỗ trợ PN phát triển kinh tế bền vững, bảo vệ môi trường, Hội LHPNVN xã tập trung triển khai, thực hiện Đề án Hỗ trợ PN khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Hội thường xuyên phối hợp tổ trưởng, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội vận động hộ vay trả nợ phân kỳ, nợ đến hạn đúng theo quy định, kiểm tra vốn vay từ các hộ vay ở 6 tổ với 251 hộ vay, số tiền 6 tỉ đồng.

Bà Đỗ Thị Nhạn (ấp Bình Tây) cho biết: “Tôi được Hội động viên khởi nghiệp, hướng dẫn vay vốn xây dựng chuồng trại nuôi heo”. Nhờ cần cù, sau 3 năm, gia đình bà thoát nghèo, đời sống kinh tế ngày càng ổn định.

Bà Huỳnh Thị Minh Ngọc chia sẻ thêm, song song với triển khai, thực hiện các phong trào trên, Hội còn tập trung xây dựng, phát triển tổ chức Hội vững mạnh, trong đó cử cán bộ tham gia đầy đủ các lớp tập huấn do tỉnh, huyện tổ chức, công tác phát triển HV hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu trên giao. Hàng năm, Hội phối hợp các đoàn thể xã mở 1 lớp dạy nghề nông thôn, qua đó giúp chị em PN có việc làm ổn định, tăng thu nhập, cải thiện cuộc sống, góp phần hoàn thành chỉ tiêu giảm hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.

Qua thực hiện các mô hình, phong trào trên góp phần tích cực trong phát triển KT-XH của địa phương, giữ vững danh hiệu xã văn hóa, xây dựng xã nông thôn mới nâng cao theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Hàng năm, Hội được cấp trên đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 3 năm liền (2018-2020) được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Hội được UBND huyện khen thưởng vì có thành tích tốt trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021./.

Trà Long

Chia sẻ bài viết