Tiếng Việt | English

05/03/2023 - 09:40

Phụ nữ thực hiện tốt công tác an sinh xã hội

Thời gian qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) các cấp huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An triển khai nhiều hoạt động an sinh xã hội thiết thực, ý nghĩa nhằm hỗ trợ hội viên (HV), PN nghèo, trẻ em mồ côi,... vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

Từng thuộc diện hộ nghèo của thị trấn Bình Phong Thạnh, năm 2022, chị Ngô Thị Tặng (khu phố 2) thoát nghèo bền vững. Để đạt kết quả trên, ngoài sự cố gắng của gia đình chị còn có sự giúp đỡ từ địa phương. Bên cạnh được UBMTTQ Việt Nam thị trấn hỗ trợ tiền mặt và dụng cụ sản xuất, chị còn được Hội LHPNVN thị trấn giới thiệu vay vốn 50 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Tháng 7/2022, Hội LHPNVN thị trấn vận động tặng chị 400 con vịt giống để phát triển kinh tế gia đình.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Mộc Hóa tặng quà cho phụ nữ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Bình Hòa Tây

Hỗ trợ sinh kế, giúp PN nghèo tiếp cận nguồn vốn vay với lãi suất ưu đãi; xây dựng nhà ở; tặng quà cho hộ nghèo, cán bộ Hội có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; nhận đỡ đầu trẻ em mồ côi; thực hiện chương trình Đồng hành cùng PN biên cương;... là các hoạt động thường xuyên của Hội LHPNVN thị trấn Bình Phong Thạnh.

Chủ tịch Hội LHPNVN thị trấn Bình Phong Thạnh - Vương Thị Kim Ngân cho biết: “Năm 2022, qua rà soát, thị trấn còn 14 hộ nghèo, 23 hộ cận nghèo do PN làm chủ hộ. Căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của từng trường hợp, Hội vận động tặng 2.000 con vịt giống cho 10 hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 46 triệu đồng. Ngoài ra, Hội vận động tặng 152 phần quà cho PN khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm cho 4 trẻ nhận đỡ đầu; tặng quà trung thu cho trẻ em khuyết tật và mồ côi; hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó;... với tổng kinh phí gần 52 triệu đồng. Hàng năm, Hội vận động tặng quà cho người nghèo nhân dịp Tết Nguyên đán”.

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thị trấn Bình Phong Thạnh tặng quà cho em Huỳnh Văn Ben (SN 2016, ngụ khu phố 1, thị trấn Bình Phong Thạnh), được Hội nhận đỡ đầu thông qua chương trình Mẹ đỡ đầu

Được biết, công tác an sinh xã hội là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Hội LHPNVN các cấp huyện Mộc Hóa. Năm 2022, thông qua chương trình Triệu phần quà san sẻ yêu thương, các cấp Hội vận động trao tặng 669 phần quà cho HVPN và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, khuyết tật với tổng kinh phí gần 245 triệu đồng; xây dựng 4 mái ấm tình thương. Từ chương trình Mẹ đỡ đầu, Hội nhận giúp đỡ 10 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn, thường xuyên thăm hỏi, động viên, tặng quà và học bổng cho các em.

Thông tin từ Hội LHPNVN huyện, năm 2022, Hội hỗ trợ 12 HVPN khởi nghiệp bằng nhiều hình thức như chăn nuôi, mua máy ép lục bình, kinh doanh quán ăn, tạp hóa,... với số tiền 580 triệu đồng từ nguồn vốn vay của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Song song đó, HVPN còn được tiếp cận nguồn vốn vay giải quyết việc làm và từ chương trình Đồng hành cùng PN biên cương do Hội LHPNVN tỉnh Trà Vinh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh hỗ trợ.

Để giúp HVPN phát triển kinh tế, Hội LHPNVN huyện còn tổ chức Ngày PN khởi nghiệp tại Khu du lịch sinh thái Làng nổi Tân Lập với 18 gian hàng, thu hút gần 1.000 lượt du khách và người dân địa phương tham quan, mua sắm; hỗ trợ thành lập 1 hợp tác xã ở xã Bình Thạnh.

Công tác khảo sát hộ nghèo, cận nghèo có HVPN được thực hiện mỗi năm. Qua khảo sát năm 2022, toàn huyện có 134/188 hộ nghèo, 401/456 hộ cận nghèo có HVPN. Theo đó, 100% hộ nghèo, cận nghèo có HVPN được tiếp cận, giúp đỡ bằng nhiều hình thức. Ngoài tạo điều kiện để HVPN tiếp cận nguồn vốn vay, Hội thường xuyên phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học - kỹ thuật về sản xuất; dạy nghề, giới thiệu việc làm cho HVPN;...

Bằng nhiều chương trình, hoạt động, Hội LHPNVN các cấp huyện Mộc Hóa thể hiện tinh thần "tương thân, tương ái", giúp nhiều HVPN, đối tượng yếu thế vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

Hoài An

Chia sẻ bài viết