Tiếng Việt | English

30/01/2023 - 20:20

Phụ nữ vượt khó làm giàu

Hưởng ứng phong trào thi đua Phụ nữ (PN) tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, thời gian qua, trên địa bàn huyện Tân Trụ, tỉnh Long An có nhiều hội viên, PN nỗ lực vượt qua khó khăn, làm kinh tế giỏi, ổn định cuộc sống. Điển hình là chị Huỳnh Thị Huệ - hội viên Chi hội PN ấp Bình Tây, xã Bình Trinh Đông.

Chị Huỳnh Thị Huệ chăm sóc đàn heo của mình

Những năm đầu khi mới lập gia đình, cuộc sống của vợ chồng chị Huệ gặp nhiều khó khăn. Tham gia Chi hội PN ấp, chị Huệ được cán bộ, hội viên, PN giới thiệu, chuyển giao khoa học - kỹ thuật trong chăn nuôi. Với ý chí quyết tâm vươn lên, chị Huệ bàn với chồng, mua 1 con heo giống về nuôi thử nghiệm. Do chưa có nhiều kinh nghiệm nên việc chăn nuôi heo không hiệu quả. Tuy nhiên, chị Huệ không nản chí, cùng chồng tiếp tục học hỏi kỹ thuật chăn nuôi heo trên các phương tiện thông tin đại chúng, từ những người đi trước, tham gia các lớp tập huấn.

Bên cạnh đó, chị được hỗ trợ vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Trụ để mua thức ăn chăn nuôi và xây thêm chuồng trại. Đến nay, mô hình nuôi heo của gia đình chị cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm.

Thành công với mô hình chăn nuôi heo, chị Huệ không ngần ngại chia sẻ cho chị em khác trong xã. Qua đó, giúp nhiều hộ hội viên, PN phát triển kinh tế; đồng thời, tích cực chuyển đổi cây trồng, vật nuôi mang lại hiệu quả cao.

Dù tất bật với việc gia đình nhưng chị Huệ vẫn dành thời gian tham gia các hoạt động của Chi hội PN ấp và Hội Liên hiệp PN Việt Nam xã phát động. Chị Huệ là gương sáng để PN trên địa bàn học tập, làm cho phong trào thi đua PN tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc ngày càng lan tỏa, góp phần vào sự phát triển KT-XH của địa phương./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết