Tiếng Việt | English

28/09/2022 - 21:00

Phường 5: Giữ vững, nâng chất phường văn minh đô thị

Sau khi được công nhận đạt chuẩn phường văn minh đô thị (VMĐT) vào năm 2020, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 5, TP.Tân An, tỉnh Long An không ngừng thi đua nâng cao chất lượng các tiêu chí phường VMĐT.

Xây dựng đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp

Hàng năm, Ban Chỉ đạo phường, UBMTTQ Việt Nam, các đoàn thể và Ban Vận động các khu phố chú trọng tuyên truyền trong cán bộ, công chức, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân về các tiêu chí phường VMĐT; đồng thời, tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, từ đó, tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong nhân dân.

Chủ tịch UBND phường 5 – Nguyễn Thị Tuyết Hiếu thông tin: Những năm qua, phường được cấp trên quan tâm quy hoạch kiến trúc, đầu tư xây dựng các công trình công cộng, trụ sở cơ quan hành chính, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, trường học,… Hạ tầng đô thị được nâng cấp, cải tạo ngày càng khang trang, góp phần phục vụ sự phát triển KT - XH và tạo điều kiện cho người dân đi lại, giao thương dễ dàng. Ngoài ra, thành phố còn quan tâm đầu tư hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, nâng cấp vỉa hè, làm cho diện mạo đô thị của phường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Nhiều tuyến đường được mở rộng thông thoáng, người dân đi lại, giao thương dễ dàng

Công tác xây dựng cơ bản được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Năm 2021, UBND phường khởi công và hoàn thành 4 công trình theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm (đạt 100% kế hoạch) với tổng kinh phí gần 830 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp trên 248 triệu đồng. Khu phố vận động xã hội hóa để bêtông các hẻm, kéo nước sạch với 4 công trình, kinh phí 377 triệu đồng. Năm 2022, phường vận động nhân dân đóng góp trên 680 triệu đồng, xây dựng 10 công trình (6 công trình xây dựng cơ bản, 4 công trình nước sạch) với tổng kinh phí trên 4,1 tỉ đồng. Hiện 9 công trình hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự đô thị, xây dựng, phường tập trung lập lại trật tự đô thị, xây dựng trên các tuyến đường; giao cán bộ chuyên môn phối hợp các khu phố thường xuyên kiểm tra, báo cáo những trường hợp lấn chiếm, sử dụng diện tích đất công và công trình công cộng vào mục đích thương mại, nhà ở để xử lý kịp thời. “UBND phường phối hợp các ngành, đoàn thể thường xuyên tuyên truyền, vận động người dân thu gom, xử lý rác thải đúng theo quy định. Phường có 3/3 cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt chuẩn về môi trường, 14/14 hộ chăn nuôi đều ký cam kết giữ gìn vệ sinh môi trường, xả rác thải, chất thải, nước thải đúng quy định" - bà Nguyễn Thị Tuyết Hiếu cho biết.

Việc xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa từng bước được nâng cao chất lượng. Hàng năm, hộ dân đạt chuẩn gia đình văn hóa 98% trở lên. Đến nay, phường có 7/7 khu phố duy trì danh hiệu khu phố văn hóa. Từ đó, bộ mặt đô thị ngày càng khởi sắc, góp phần xây dựng đời sống văn hóa, tinh thần lành mạnh; ý thức chấp hành các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong nhân dân ngày càng nâng cao.

Ông Mai Ngọc Hiếu (khu phố Nhơn Phú) chia sẻ: “Cảnh quan đô thị có nhiều thay đổi so với trước khi được công nhận phường VMĐT. Nhiều công trình được xây dựng mới, nhiều tuyến đường được mở rộng thông thoáng, người dân đi lại, giao thương dễ dàng. Người dân đoàn kết, tương thân, tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống, nhất là trong lúc gặp khó khăn”.

Đồng lòng xây dựng đô thị văn minh

Các đoàn thể tích cực thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng mô hình gắn với các tiêu chí xây dựng phường VMĐT. Điển hình, Hội Nông dân Việt Nam phường 5 với mô hình Xanh, sạch, đẹp, an toàn, xây dựng phường VMĐT; mô hình Câu lạc bộ môi trường của Chi hội Cựu chiến binh ở các khu phố; Xây dựng các tuyến đường hoa trên đường Mai Bá Hương, đường Nguyễn Văn Nhâm của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phường. MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể phát huy vai trò hạt nhân, nòng cốt trong việc tập hợp nhân dân tham gia các phong trào như Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Từ đó, xuất hiện nhiều mô hình hoạt động hiệu quả: No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc; Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch; Câu lạc bộ nhà trọ an toàn; Camera giám sát an ninh, trật tự; Giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư. Theo đó, người dân ý thức cao trong việc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội.

Cơ sở vật chất tại các trường học được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu dạy và học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục

Công tác đền ơn đáp nghĩa, giảm nghèo và an sinh xã hội được quan tâm đúng mức. Năm 2021, phường hỗ trợ 30 triệu đồng xây dựng 1 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách. Năm 2022, phường vận động xã hội hóa 120 triệu đồng, hỗ trợ xây dựng 2 căn nhà tình thương cho hộ khó khăn về nhà ở. Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tạo điều kiện cho sinh viên, hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vay vốn lãi suất thấp để đóng học phí và phát triển kinh tế gia đình, ổn định đời sống. Từ đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của phường. Đến nay, phường chỉ còn 14 hộ nghèo (chiếm 0,36%), 27 hộ cận nghèo (chiếm 0,69%). Hộ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 100%, sử dụng nước sạch đạt trên 91%. Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất tại các trường học được đầu tư nâng cấp, đáp ứng yêu cầu dạy và học.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Hiếu cho biết thêm: “Nhằm giữ vững danh hiệu phường đạt chuẩn VMĐT, địa phương tiếp tục huy động người dân tích cực tham gia phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; đồng thời, giữ vững và nâng chất các tiêu chí gắn với các mô hình và phong trào thi đua yêu nước; chú trọng xây dựng gia đình văn hóa, phấn đấu 100% khu phố giữ vững danh hiệu khu phố văn hóa, an toàn về an ninh, trật tự”.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đổi mới và sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 5 tiếp tục thực hiện các phong trào thi đua yêu nước nhằm giữ vững và nâng chất các tiêu chí phường đạt chuẩn VMĐT, góp phần tích cực cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Tân An xây dựng thành phố thành đô thị loại I trong tương lai./.

Ngọc Mận

Chia sẻ bài viết