Tiếng Việt | English

16/05/2019 - 20:00

Phường 3, thị xã Kiến Tường: Nỗ lực xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị

Xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị là phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 3, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An trong thời gian tới nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân, hướng đến xã hội văn minh, hiện đại.

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đậu xe không đúng nơi quy định làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông

Tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè, đậu xe không đúng nơi quy định làm mất mỹ quan đô thị, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn giao thông

Để thực hiện đạt các tiêu chuẩn trong xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, Đảng bộ phường 3 ban hành nhiều nghị quyết, chương trình hành động cụ thể, sát với tình hình thực tế của địa phương, đồng thời huy động nhiều nguồn lực cùng tham gia, trong đó đặc biệt quan tâm đến vai trò chủ thể của người dân.

Và để tranh thủ được nguồn lực này, phường 3 làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Nhờ đó, người dân thực hiện tốt phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với xây dựng nếp sống văn minh đô thị.

Cụ thể như việc cưới, việc tang, lễ hội được thực hiện chu đáo, trang nghiêm đúng theo quy định, không gây tiếng ồn quá 22 giờ và trước 6 giờ; quan tâm đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa; xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh

tốt đẹp,... Kết quả, cuối năm 2018, phường có 637/649 hộ đạt gia đình văn hóa, chiếm 98%; 4/4 khu phố được công nhận khu phố văn hóa; 100% cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn phường đạt chuẩn văn hóa.

Điều đáng ghi nhận trong hành trình xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở phường 3 là tỷ lệ hộ nghèo giảm theo từng năm. Hiện phường còn 1,88% hộ nghèo; trên 90% nhà ở kiên cố; 100% lao động qua đào tạo;...

Bà Đào Hồng Ngọc, ngụ phường 3, cho biết: “Người dân ở đây thường được chính quyền địa phương mời tham gia các cuộc họp để lấy ý kiến, bàn bạc về việc thực hiện quy hoạch, kiến trúc, xây dựng đô thị,... Từ đó, người dân thấy chỗ nào chưa phù hợp, ảnh hưởng đến lợi ích đều mạnh dạn nêu ý kiến để chính quyền địa phương tìm cách giải quyết. Sau thời gian xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, tôi thấy người dân thay đổi nhận thức rất nhiều, không còn tình trạng để rác không đúng nơi quy định, chủ động trồng cây xanh quanh nhà, góp phần xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp”.

Có thể thấy, việc triển khai xây dựng phường 3 đạt chuẩn văn minh đô thị được sự đồng lòng, chung sức của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nơi đây. Tuy nhiên, việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị ở phường 3 còn nhiều khó khăn, trong đó, điều dễ nhận thấy nhất là tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè; đậu các phương tiện giao thông không đúng nơi quy định, một số tuyến đường chưa được dọn vệ sinh gây mất mỹ quan đô thị.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là công tác kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm của các lực lượng chức năng và UBND phường chưa có sự phối hợp đồng bộ; lực lượng chức năng ít nên chưa duy trì được công tác kiểm tra thường xuyên; một số người dân vẫn còn thiếu ý thức trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường,...

Chủ tịch UBND phường 3 - Lương Quốc Cường cho biết: “Để giải quyết những tồn tại trên, đồng thời nâng chất các tiêu chuẩn đã đạt, UBND phường 3 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân; kiên quyết xử lý mạnh những hộ buôn bán lấn chiếm lòng, lề đường, vỉa hè được nhắc nhở nhiều lần nhưng không chuyển biến; phân công, giao trách nhiệm cho các hội, đoàn thể thường xuyên ra quân dọn vệ sinh trên các tuyến đường; nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong việc xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị,... Tin rằng, với sự nỗ lực này, phường 3 sẽ đạt chuẩn phường văn minh đô thị trong thời gian không xa”./.

Thiên Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích