Tiếng Việt | English

23/06/2021 - 19:34

Quách Thị Lan có vé tham dự Olympic Tokyo 2020

Quách Thị Lan đã được Liên đoàn Điền kinh Thế giới điền tên vào danh sách VĐV tham dự nội dung 400m rào nữ tại Olympic Tokyo 2020.


Quách Thị Lan có vé tham dự Olympic Tokyo 2020. (Ảnh: Ngọc Duy)

Liên đoàn Điền kinh Thế giới đã điền tên Quách Thị Lan vào danh sách tham dự nội dung 400m rào nữ. Cô gái quê Thanh Hóa sẽ là đại diện duy nhất của điền kinh Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020.

Quách Thị Lan được Liên đoàn Điền kinh Thế giới và Ủy ban Olympic Quốc tế chấp nhận suất đặc cách tham dự Olympic Tokyo 2020 do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đề cử. Đây là suất đặc cách dành cho quốc gia không có VĐV giành vé trực tiếp.

Đây sẽ là kỳ Olympic đầu tiên trong sự nghiệp của Quách Thị Lan. Nữ VĐV sinh năm 1995 được Liên đoàn Điền kinh Việt Nam lựa chọn thi đấu ở cự ly 400m rào, bởi cô từng giành HCV nội dung này tại ASIAD 2018 trên đất Indonesia.


Liên đoàn Điền kinh Thế giới điền tên Quách Thị Lan vào danh sách tham dự nội dung 400m rào nữ

Trước đây, điền kinh Việt Nam từng có Nguyễn Thanh Phúc (đi bộ), Dương Thị Việt Anh (nhảy xa) tham dự Olympic London 2012 và Nguyễn Thành Ngưng (đi bộ), Nguyễn Thị Huyền (400m, 400m rào) tham dự Olympic Rio 2016.

Trước khi Quách Thị Lan được trao vé tham dự Olympic Tokyo 2020, thể thao Việt Nam đã xác định 16 VĐV của 9 môn sẽ sang Nhật Bản tranh tài mùa hè này gồm: Lê Thanh Tùng, Đinh Phương Thành (thể dục dụng cụ), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Thạch Kim Tuấn, Hoàng Thị Duyên, Vương Thị Huyền (cử tạ), Nguyễn Tiến Minh, Nguyễn Thùy Linh (cầu lông), Trương Thị Kim Tuyền (taekwondo), Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Hoàng Phi Vũ (bắn cung), Nguyễn Văn Đương, Nguyễn Thị Tâm (boxing), Lường Thị Thảo, Đinh Thị Hảo (rowing) và 1 suất đặc cách tham dự môn bắn súng (chưa công bố tên VĐV)./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết