Tiếng Việt | English

27/02/2022 - 20:56

Quân y Biên phòng trong cuộc chiến chống dịch

Trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19, những người thầy thuốc quân hàm xanh Biên phòng (BP) Long An không kể vất vả, ngày đêm thầm lặng làm nòng cốt trong lực lượng Bộ đội BP cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, đồng thời chăm sóc tốt cho lực lượng cán bộ, chiến sĩ bảo đảm hoàn thành tốt nhiệm vụ “kép”; chăm sóc sức khỏe nhân dân nơi miền phên dậu của Tổ quốc.

Cán bộ Quân y thực hiện lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV-2 đối với đối tượng xuất nhập cảnh trái phép trên biên giới, bảo đảm đúng quy định về công tác phòng, chống dịch

Trong cuộc chiến chống dịch Covid-19, đội ngũ quân y thường trực 24/24 giờ tại các đơn vị cơ sở và trên các tổ, chốt, trạm phòng, chống dịch biên giới, tổ chức kiểm tra sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ “kép” vừa quản lý, bảo vệ biên giới, vừa phòng, chống dịch Covid-19.

Thiếu tá, bác sĩ Nguyễn Văn Dũng - Quân y Đồn BP cửa khẩu quốc tế Bình Hiệp cho biết: Trong thời gian diễn ra dịch bệnh Covid-19, với trách nhiệm của người bác sĩ quân y đã tham mưu Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn tổ chức phun khử khuẩn nơi nguy cơ lây nhiễm cao, phối hợp các tổ, đội công tác địa bàn tuyên truyền về tình hình dịch bệnh cho công nhân 2 công ty Victory, Tainan và nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, phối hợp y tế 2 xã Bình Hiệp và Bình Tân tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân dân, phun khử khuẩn các khu vực công cộng, bảo đảm công tác phòng, chống dịch.

Theo số liệu từ Bộ đội BP tỉnh Long An, Quân y BP tỉnh tham mưu Bộ Chỉ huy phối hợp Bệnh viện 7A và Sở y tế tỉnh, Trung tâm y tế các địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới từ 2 mũi trở lên đạt 99,2%; xét nghiệm nhanh kháng nguyên sàng lọc Covid-19 cho 2.221 lượt cán bộ, chiến sĩ; xét nghiệm PCR cho 410 lượt cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm duy trì sức khỏe tốt nhất cho bộ đội trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biên giới.

Cán bộ Quân y BĐBP tỉnh tổ chức xét nghiệm SAR-CoV-2 cho CBCS thực hiện nhiệm vụ trên các tổ, chốt, trạm phòng, chống dịch Covid-19

Với những người lính quân hàm xanh, việc thực hiện nhiệm vụ trên biên giới gặp không ít khó khăn, vất vả, y, bác sĩ Bộ đội BP luôn phải đối mặt với nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, lực lượng quân y là người trực tiếp xét nghiệm Covid-19 cho các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho lực lượng đang làm nhiệm vụ.

Chỉ tính trong năm 2021, BĐBP tỉnh đã bắt giữ, xử lý 156 trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở. Trong quá trình bắt giữ, cán bộ quân y tham mưu xử lý các vụ việc bảo đảm đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và đưa đi cách ly theo quy định. Trong số đó, nhiều trường hợp phát hiện dương tính với SARS-CoV-2.

Quân y các đồn BP, BĐBP tỉnh thường xuyên tuyên truyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân trên biên giới

Bên cạnh công tác chăm lo sức khỏe cho bộ đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ, quân y tại các đơn vị cơ sở cùng các ban ngành đoàn thể, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch đến người dân biên giới. Nhờ đó, ý thức người dân ngày một nâng cao, tình hình dịch bệnh trên tuyến biên giới tỉnh cơ bản được kiểm soát ổn định.

Theo đó, trong năm 2021, lực lượng quân y cùng tổ công tác địa bàn phối hợp các ban ngành, đoàn thể địa phương tổ chức tuyên tuyền về tình hình dịch bệnh Covid-19 cho nhân dân trên địa bàn biên giới thông qua hệ thống loa truyền thanh và tuyên truyền nhỏ lẻ được 909 buổi/ 24.908 lượt người nghe.

Chị Trần Thị Dương (ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường) chia sẻ: “Từ khi dịch bệnh bùng phá đến nay, cán bộ quân y ở Đồn thường xuyên đến nhà để tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, thăm hỏi, chăm sóc người dân tận tình, chu đáo”.

Cán bộ Quân y BĐBP tỉnh phối hợp chính quyền địa phương tổ chức tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho nhân dân trên biên giới

Cùng với đó, quân y các đơn vị cơ sở còn tổ chức thăm khám, cấp phát thuốc miễn phí, phát khẩu trang y tế cho nhân dân trên biên giới; phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, ban ngành đoàn thể trong chăm sóc sức khỏe; tham gia tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân trên địa bàn đóng quân. Đồng thời, cùng địa phương xử lý tốt những khu vực, địa bàn có khả năng lây nhiễm cao, hạn chế lây lan dịch bệnh trong cộng đồng.

Chiến trường nào cũng biết bao gian khổ, trận chiến nào cũng có những mất mát, hy sinh. Có thể nói, trong cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, những người thầy thuốc quân hàm xanh đã thầm lặng hy sinh, góp phần không nhỏ vào sự thành công, cùng cả nước đẩy lùi dịch bệnh, để mãi xứng đáng với truyền thống quê hương Long An trung dũng kiên cường, sáng mãi với phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, phẩm chất người chiến sĩ cách mạng trong đại dịch.

Trung tá, Bác sĩ Nguyễn Văn Não – Trưởng Ban Quân y BĐBP tỉnh Long An cho biết: “Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, Ban Quân y chỉ đạo Quân y các Đồn BP, Tiểu đoàn HL-CĐ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, lực lượng đóng quân trên biên giới tăng cường phòng, chống dịch bệnh Covid-19, kiên quyết ngăn chặn triệt để, không để dịch bệnh lây lan. Đồng thời, tổ chức phun khử khuẩn doanh trại, kiểm tra thân nhiệt, khám sàng lọc, xét nghiệm kháng nguyên, kịp thời phát hiện, cách ly theo quy định. Bên cạnh đó, bố trí lực lượng quân y tại các tổ, chốt, trạm làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Người thầy thuốc quân hàm xanh luôn xác định rõ tinh thần trách nhiệm, bám nắm địa bàn, đơn vị, thường trực 24/24 giờ tại các địa bàn trọng điểm, có khả năng dịch bệnh lây lan. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phát hiện, bắt giữ các đối tượng xuất, nhập cảnh trái phép, đội ngũ y, bác sĩ các Đồn BP thực hiện đầy đủ các biên pháp phòng chống dịch, phối hợp với cơ quan y tế nơi đóng quân đưa đi cách ly theo đúng quy định."./.

Minh Luận – Đinh Quân

Chia sẻ bài viết