Tiếng Việt | English

16/10/2015 - 05:09

Quốc phòng là trụ cột quan trọng trong quan hệ Việt Nam – Campuchia

Trong các lĩnh vực hợp tác, quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước Việt Nam – Campuchia.

Chiều 15/10, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đã tiếp thân mật Đại tướng Nget Norin, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần – Tài chính, kiêm Cục trưởng Cục Công binh Quân đội Hoàng gia Campuchia, nhân dịp sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Trung tướng Võ Văn Tuấn nhấn mạnh, quan hệ hữu nghị truyền thống giữa quân đội và nhân dân hai nước đã có từ lâu đời và phát triển tốt đẹp trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật và quốc phòng an ninh… theo dúng tinh thần “Láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài” mà lãnh đạo cấp cao hai nước đã xác định.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Tài chính Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm Bộ Quốc phòng

Trong các lĩnh vực hợp tác, quốc phòng là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hai nước; thông qua hợp tác quốc phòng nhằm củng cố an ninh, chính trị, xây dựng quân đội mỗi nước lớn mạnh, đủ sức bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền lãnh thổ của mỗi nước, làm thất bại âm mưu của các thế lực thù địch, phản động nhằm chia rẽ tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân và quân đội hai nước.

Trung tướng Võ Văn Tuấn đề nghị, trên cơ sở những nội dung đã thống nhất của Đoàn trong buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Binh chủng Công binh, Bộ Quốc phòng Việt Nam, các cơ quan chức năng cần sớm xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể để Bộ Quốc phòng hai nước chỉ đạo triển khai, thực hiện.

Đại tướng Nget Norin cảm ơn lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam đã dành thời gian tiếp, bày tỏ vui mừng lần đầu tiên được sang thăm và làm việc tại Việt Nam.

Đại tướng Nget Norin mong rằng, Bộ Quốc phòng Việt Nam và Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ Quân đội Hoàng gia Campuchia xây dựng lực lượng công binh ngày càng lớn mạnh./.

CTV Nguyễn Hồng Pha/VOV- Trung tâm Tin
 

Chia sẻ bài viết