Tiếng Việt | English

30/09/2025 - 18:45

Rộn ràng mùa lồng đèn Trung thu

Không khí Trung thu đang đến gần, tại chợ truyền thống, siêu thị và những gian hàng bày bán đèn lồng đã rực rỡ sắc màu. Năm nay, thị trường đèn trung thu không chỉ sôi động về mẫu mã, chất liệu mà còn đa dạng về giá cả, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Lồng đèn cá chép làm bằng vải nhiều sắc màu thu hút trẻ em

Dọc theo các cửa hàng bán đồ chơi thiếu nhi, dễ dàng bắt gặp vô vàn kiểu dáng đèn trung thu, từ đèn truyền thống làm bằng giấy kiếng, tre nứa đến những loại đèn nhựa, đèn điện tử. Chị Nguyễn Nhật Linh (ngụ xã Đức Hòa) chia sẻ: “Trẻ con bây giờ thích những loại đèn có nhạc, có hình nhân vật hoạt hình quen thuộc trên ti vi nên cha mẹ cũng chiều theo sở thích. Tôi thấy mẫu mã đèn những năm gần đây rất đa dạng, giá cả cũng vừa phải”.

Năm nay, thị trường còn xuất hiện những mẫu đèn khung gỗ bán kèm bộ màu vẽ có giá từ 60.000-100.000 đồng, giúp trẻ em thỏa sức sáng tạo. Ngoài ra, loại đèn làm bằng kẽm nhung gắn đèn LED cũng được ưa chuộng nhờ kiểu dáng bắt mắt và tính bền theo thời gian.

Dòng đèn giấy kiếng thủ công với hình gà trống, cá chép, bươm bướm hay ngôi sao,... có giá dao động từ 100.000-500.000 đồng/cái, tùy kích thước, độ tỉ mỉ. Do tính chất dễ hư hỏng, phải cẩn thận khi sử dụng, loại đèn này ngày nay ít còn được phụ huynh chọn cho trẻ em vui chơi. Tuy vậy, nhiều gia đình vẫn chọn để trang trí trong nhà, các quán cà phê, cửa hàng thường dùng để tạo không gian Trung thu đậm chất truyền thống, gợi không khí xưa và gần gũi.

Lồng đèn ngôi sao có khung bằng gỗ ép được nhiều người ưa chuộng

Chị Huỳnh Phương Trang (ngụ xã Bình Đức) cho biết: “Năm nay, tôi chọn mua lồng đèn nhựa chạy bằng pin để con đi rước đèn cùng các bạn, vừa bền, vừa an toàn. Ở nhà, tôi cũng trang trí thêm đèn cá chép làm bằng giấy kiếng. Dù ngoài kia có nhiều mẫu mã hiện đại nhưng tôi vẫn muốn con có thêm trải nghiệm không khí Trung thu theo cách truyền thống”.

Từ lựa chọn của phụ huynh có thể thấy, thị trường đèn trung thu đang đáp ứng cả nhu cầu vui chơi lẫn trang trí, mang đến sự phong phú về mẫu mã và giá cả. Chị Nguyễn Thị Phước Hậu, chủ cửa hàng đồ chơi tại xã Bến Lức, nói: “Tôi nhập về đủ loại đèn trung thu từ đầu tháng 7 Âm lịch để phục vụ khách hàng có nhu cầu tặng quà, trang trí sớm. Hiện cửa hàng có cả đèn giấy kiếng truyền thống, đèn nhựa, đèn điện tử phát nhạc. Tôi chuẩn bị số lượng lớn các mẫu đèn hiện đại vì phù hợp với số đông khách hàng. Năm nay, sức mua vẫn ổn định nhưng chúng tôi phải cạnh tranh nhiều với các mẫu đèn trên sàn thương mại điện tử”.

Thị trường lồng đèn trung thu năm nay vừa giữ được nét truyền thống, vừa mang hơi thở hiện đại. Sự đa dạng ấy không chỉ giúp người tiêu dùng có thêm sự lựa chọn mà còn góp phần tạo nên một mùa Trung thu trọn vẹn, nhiều sắc màu./.

Thi Mỹ

Chia sẻ bài viết