Tiếng Việt | English

15/05/2023 - 14:56

SEA Games 32: Đấu kiếm mang về HCV đầu tiên trong ngày thi đấu thứ 10

Bốn Kiếm thủ Việt Nam đã xuất sắc đánh bại Đội tuyển Singapore với tỷ số 45-31 trong trận chung kết nội dung đồng đội kiếm chém để mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên trong ngày thi đấu 15/5.


4 vận động viên Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh, Nguyễn Xuân Lợi thi đấu xuất sắc, đánh bại đối thủ đến từ Singapore với tỷ số 45-31, giành huy chương Vàng đầu tiên trong ngày và là huy chương Vàng thứ 108 của Đoàn Việt Nam. (Ảnh: Minh Quyết/TTXVN)

Trưa 15/5, tại khu B nhà thi đấu Chroy Changvar ở thủ đô Phnom Penh của Campuchia, các Kiếm thủ Việt Nam gồm Nguyễn Văn Quyết, Vũ Thành An, Tô Đức Anh và Nguyễn Xuân Lợi đã xuất sắc đánh bại Đội tuyển Singapore với tỷ số 45-31 trong trận chung kết nội dung đồng đội kiếm chém để mang về tấm huy chương Vàng đầu tiên cho Đoàn Thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu chính thức thứ 10 của SEA Games 32.

Trong khi đó, Đội Kiếm thủ nữ gồm Lưu Thị Thanh Nhàn, Phạm Thị Ngọc Luyên, Hà Thị Vân Anh, Nguyễn Thị Thu Phương cũng giành huy chương Bạc ở nội dung kiếm liễu đồng đội nữ, sau khi thất bại trước Singapore trong trận chung kết với tỷ số 25-43.

Trước đó, tại khu E nhà thi đấu Chroy Changvar, đô cử Đinh Thị Thu Uyên đã giành huy chương Bạc ở môn Cử tạ hạng 64kg nữ.

Thu Uyên đăng ký cử giật lần đầu 92kg, sau đó nâng lên 96kg. Ở mức tạ đăng ký lần thứ 3 là 98kg, Thu Uyên đã không thành công. Như vậy thành tích cử giật của cô được ghi nhận là 96kg - ít hơn đô cử Ramadani của Indonesia 1kg.

Ở phần thi cử đẩy, Thu Uyên chỉ thành công ở mức tạ 98kg, trong khi đô cử của Indonesia thành công ở mức tạ 107kg. Theo đó, với tổng cử 194kg, Thu Uyên giành huy chương Bạc.

Thành tích sớm nhất trong ngày thi đấu 15/5 của Đoàn Thể thao Việt Nam là 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng do Đội tuyển Thể thao điện tử mang về.

Huy chương Bạc thuộc về nhóm các vận động viên Nguyễn Đình Chiến, Lê Văn Quang, Hoàng Vĩ Quang, Nguyễn Quốc Cường, Bùi Xuân Trường (152 điểm).

Trong khi đó, nhóm giành huy chương Đồng (151 điểm) gồm Ngô Đình Quang Anh, Phan Văn Đông, Vũ Hoàng Hưng, Mạc Anh Hào, Đinh Dương Thành./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết