Tiếng Việt | English

20/03/2024 - 07:51

Sôi nổi các trò chơi dân gian nhân kỷ niệm truyền thống ngành Thể dục - Thể thao 

Chào mừng kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống ngành Thể dục - Thể thao (TDTT) Việt Nam (27/3/1946 – 27/3/2024), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Long An tổ chức các trò chơi dân gian cho cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao của 15 huyện, thị xã, thành phố.

Hào hứng với trò bịt mắt đập heo đất

Các trò chơi dân gian gồm nhảy bao bố, kéo co và bịt mắt đập heo đất, qua đó, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, nâng cao tinh thần rèn luyện TDTT. Đây cũng là dịp để cán bộ, công chức, viên chức ngành Văn hóa, Thể thao tỉnh giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Các đội tranh tào qua trò chơi nhảy bao bố

Ngoài tổ chức các trò chơi dân gian, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch còn ôn lại truyền thống ngành TDTT sau 78 năm kể từ ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 33 (ngày 27-3-1946) thành lập Nha Thanh niên và Thể dục thuộc Bộ Quốc gia Giáo dục, “Lời kêu gọi toàn dân tập thể dục” và định hướng cho nền TDTT Việt Nam phát triển như hiện nay./.

Sôi nổi trò chơi kéo co

Phú Vinh

Chia sẻ bài viết