Tiếng Việt | English

03/10/2025 - 09:31

Sức mạnh từ Đảng bộ là mạch nguồn bảo đảm kỷ cương, kỷ luật

Xây dựng Đảng là mạch nguồn sức mạnh, “kim chỉ nam” để cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Long Hòa vững vàng bản lĩnh, giữ kỷ cương và lan tỏa giá trị nhân văn. Từ đó, đơn vị không chỉ quản lý, giáo dục mà còn gieo niềm tin, hy vọng hoàn lương cho nhiều số phận lầm lỡ.

Đại tá Võ Nhựt Hải - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Long Hòa (Ảnh: PHAN CƯỜNG)

Xây dựng Đảng trên “mặt trận đặc biệt”

Đảng bộ cơ sở Trại giam Long Hòa được thành lập ngày 25/9/2015 theo quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng cục VIII trước đây (sau này là Cục C10). Thời gian qua, dưới sự lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Giám thị cùng tinh thần đoàn kết, ý thức trách nhiệm cao, đơn vị thực hiện tốt công tác giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân bảo đảm đúng quy định pháp luật.

Những ngày đầu thành lập, Trại giam Long Hòa gặp không ít khó khăn khi các đồng chí trong Đảng ủy, lãnh đạo đơn vị chưa có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân (do từ Trường Giáo dưỡng số 5 chuyển qua). Trong khi đó, Đảng ủy phải tập trung lãnh, chỉ đạo giải quyết nhiều mặt công tác lớn trong cùng một thời điểm. Tình hình phạm nhân có nhiều diễn biến phức tạp; cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ chưa đáp ứng yêu cầu. Tình trạng thiếu CBCS nên phải tăng ca, làm thêm giờ; chính sách tinh giản biên chế tác động không nhỏ đến tư tưởng, ảnh hưởng đến công tác giam giữ, quản lý, giáo dục phạm nhân,...

Tuy nhiên, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy, lãnh đạo Cục C10, sự phối hợp, hỗ trợ của tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, Đảng bộ trại giam nỗ lực vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là “lá cờ đầu” trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”.

Trại giam được biết đến là môi trường đặc thù - nơi không chỉ cần sự nghiêm minh về kỷ cương mà còn đòi hỏi sự nhân văn trong hành xử. Tại Trại giam Long Hòa, những người lính mang sắc phục Công an Nhân dân (CAND) không chỉ giữ người mà còn giữ đạo lý, giữ niềm tin và gieo hy vọng hoàn lương. Đó là hình ảnh giữa những bức tường cao, hàng rào thép và cánh cổng khép kín vẫn vọng lên tiếng hát từ lớp học xóa mù chữ, tiếng giảng bài của CB giáo dục.

Trên nền tảng các Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng, việc giáo dục chính trị, tư tưởng cho CB, đảng viên (ĐV) luôn được duy trì thường xuyên. Các tổ chức Đảng gắn sinh hoạt Đảng với việc học tập, làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nêu gương người tốt, việc tốt, đấu tranh với biểu hiện suy thoái, né tránh, ngại khó, thờ ơ trong công việc. Nhiều mô hình, phong trào thi đua giữa các phân trại đã trở thành “cầu nối” rèn luyện bản lĩnh chính trị, tăng cường tính chiến đấu trong nội bộ Đảng.

Một trong những điểm sáng được Đảng bộ duy trì trong thời gian qua là mô hình Chi bộ bốn tốt; thường xuyên tổ chức cho CBĐV “tự soi”, “tự sửa”, để hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn. Từ đây, phẩm chất chính trị và trách nhiệm của mỗi ĐV càng được nâng lên. Đó là niềm tin, lý tưởng, sự vững vàng của những CS thầm lặng nơi “mặt trận đặc biệt” - cảm hóa con người.

Đảng mạnh - đơn vị vững

Hội nghị lần thứ Nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ Trại giam Long Hòa, nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: PHAN CƯỜNG)

Thời gian qua, với phương châm “Đảng mạnh thì đơn vị mới vững”, Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Long Hòa luôn xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, nền tảng để đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình an ninh chính trị trong khu vực và trên thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, đặt ra nhiều thách thức với lực lượng công an, trong đó có các đơn vị trại giam. Vì vậy, Trại giam Long Hòa không chỉ làm tốt chức năng quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân mà còn phải tiếp tục giữ gìn và phát huy “phẩm chất người ĐV CAND” - kiên định, trung thành, gương mẫu, vì Nhân dân phục vụ.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Muốn hướng dẫn Nhân dân, mình phải làm mực thước cho người ta bắt chước”, Đảng ủy trại giam đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm siết chặt kỷ luật,  kỷ cương từ trong tổ chức. Những buổi sinh hoạt chi bộ trở thành diễn đàn để trao đổi, tự soi, tự sửa một cách thẳng thắn, chân thành. Những buổi kiểm tra nội bộ định kỳ khơi dậy tinh thần trách nhiệm để mỗi CB thấy mình được giám sát, được đặt vào khuôn mẫu đạo đức.

Đảng bộ trại giam tích cực, chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chỉ thị, quy định, chương trình, kế hoạch của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy C10 phù hợp với thực tiễn đơn vị và đạt kết quả cao. Trong đó phải kể đến công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân được chỉ đạo tổ chức thực hiện đúng quy định của pháp luật; không để phạm nhân trốn, không để xảy ra các vụ việc đột xuất, bất ngờ, an ninh an toàn trại luôn được giữ vững; phạm nhân vi phạm nội quy bị xử lý kỷ luật, phạm nhân xếp loại cải tạo kém chiếm tỷ lệ thấp,...

Với đặc thù tiếp xúc thường xuyên với mặt trái của xã hội, nguy cơ bị cám dỗ, lạm quyền, nhũng nhiễu có thể xảy ra. Vì vậy, công tác kiểm tra, giám sát được triển khai nghiêm túc, bài bản, đúng trọng tâm, đặc biệt tập trung vào những vị trí nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm.

Cùng với đó, đơn vị tiến hành rà soát, hoàn thiện và giám sát chặt các quy chế làm việc nội bộ. Công tác xây dựng Đảng tại Trại giam Long Hòa không khép kín trong nội bộ  mà được gắn liền với công tác dân vận. Đó là sự phối hợp chặt chẽ chính quyền địa phương, đoàn thể, tổ chức xã hội, tạo nên tính nhân văn trong công tác giáo dục, tái hòa nhập cộng đồng.

Nhiều phong trào thi đua ngắn hạn, dài hạn, các cuộc thi, hội diễn, các hoạt động có ý nghĩa giáo dục, đậm tính nhân văn cho phạm nhân được tổ chức hiệu quả. Nổi bật là phát động phong trào thi đua chấp hành án phạt tù hằng năm, hội diễn Tiếng hát tình đời, phong trào viết thư Gửi lời xin lỗi, Thắp sáng ước mơ hoàn lương, Hành trình của niềm tin, Ánh sáng hy vọng, hội nghị đại biểu gia đình phạm nhân;... đã trở thành "cầu nối" để từng phạm nhân sau khi chấp hành án không còn đơn độc giữa đời thường. Họ được tiếp cận với hỗ trợ tâm lý, việc làm, hòa nhập cộng đồng.

Thành công của những mô hình, phong trào ấy không chỉ thể hiện năng lực quản lý mà còn là minh chứng cho một Đảng bộ có chiều sâu tư tưởng, có bản lĩnh chính trị, có tình người trong hành động. Bởi lẽ, xây dựng Đảng ở trại giam không chỉ để giữ vững kỷ cương trong những bức tường mà còn để mở ra “cánh cửa” trở về cho những số phận từng lầm đường lạc lối. Từ đó, cùng nhau viết tiếp hành trình cải tạo con người.

Thời gian tới, Đảng bộ cơ sở Trại giam Long Hòa tiếp tục giữ vững kỷ cương, đổi mới toàn diện. CBCS trại giam tiếp tục nỗ lực, sáng tạo, quyết tâm xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn./.

Trại giam Long Hòa, Cục C10, Bộ Công an đóng trên địa bàn xã Lương Hòa, tỉnh Tây Ninh (huyện Bến Lức, tỉnh Long An cũ), được thành lập trên cơ sở giải thể Trường Giáo dưỡng số 5, chuyển giao Phân trại số 3, Phân trại số 5 của Trại giam Thạnh Hòa thành lập Trại giam Long Hòa. Trại giam Long Hòa hiện có 2 phân trại, với hơn 3.500 phạm nhân đang chấp hành án, trong đó có gần 1.000 phạm nhân nữ.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, hằng năm, Đảng bộ cơ sở Trại giam Long Hòa đều “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên, trong đó năm 2020, 2024 được Ban Thường vụ Đảng ủy C10 tặng giấy khen "Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tiêu biểu"; bình quân hằng năm, có trên 95% tổ chức Đảng trực thuộc đạt mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có trên 95% ĐV hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 15,66% ĐV hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,... Trại giam Long Hòa luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, 4 năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”; được tặng Cờ thi đua của Chính phủ vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc "năm 2024.

 Đại tá VÕ NHỰT HẢI - Bí thư Đảng ủy, Giám thị Trại giam Long Hòa

Chia sẻ bài viết