Đời sống văn hóa, tinh thần ngày càng nâng cao
Nằm ở vị trí chiến lược bên dòng sông Vàm Cỏ, giáp ranh tỉnh Tiền Giang, xã Phước Đông, huyện Cần Đước đóng vai trò quan trọng trong mạng lưới giao thông và kinh tế của khu vực. Với sự đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã nỗ lực đưa địa phương phát triển theo hướng công nghiệp - thương mại - dịch vụ đi đôi với nâng cao đời sống người dân. Cùng với sự chuyển mình theo thời gian, xã không chỉ giữ được nét văn hóa truyền thống mà còn trở thành điểm đến đáng chú ý với di tích Nhà Trăm Cột hơn 120 tuổi nổi tiếng gần xa.
Xã Phước Đông, huyện Cần Đước được công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về văn hóa năm 2024
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phước Đông - Nguyễn Minh Hoàng cho biết: “Phước Đông được công nhận đạt chuẩn xã văn hóa năm 2015, đạt chuẩn NTM năm 2018 và NTM nâng cao vào năm 2021. Không dừng lại ở kết quả đó, Đảng bộ, chính quyền xã tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân để xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đồng thời, chọn lĩnh vực văn hóa là tiêu chí nổi trội để phấn đấu thực hiện”.
Xã xác định hiệu quả của xây dựng NTM nâng cao, nhất là NTM kiểu mẫu chỉ đi vào thực chất khi nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Chính vì thế, trong quá trình xây dựng NTM kiểu mẫu, xã tập trung đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng, các nhà văn hóa ấp khang trang cùng cảnh quan môi trường bảo đảm sáng, xanh, sạch, đẹp, hài hòa và thân thiện.
Xã Phước Đông triển khai đến các ban ấp, khu dân cư, vận động người dân chỉnh trang, cải tạo nhà văn hóa ấp; đồng thời, vận động xã hội hóa kinh phí mua sắm trang thiết bị, dụng cụ luyện tập thể dục - thể thao ngoài trời cho các nhà văn hóa ấp. Nhờ đó, 7/7 nhà văn hóa ấp hiện bảo đảm đủ tiêu chuẩn về quy mô và diện tích cho người dân sinh hoạt.
Cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã Phước Đông, huyện Cần Đước luôn giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử truyền thống (Trong ảnh: Đình Phước Đông được công nhận Di tích lịch sử cấp tỉnh)
Hoạt động phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được Đảng ủy, chính quyền xã đặc biệt quan tâm. Từ đó, nhiều câu lạc bộ, đội, nhóm sở thích, mô hình hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao được xây dựng, đáp ứng nhu cầu rèn luyện sức khỏe và vui chơi, giải trí của người dân.
Đến nay, xã có 28 câu lạc bộ văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, thu hút hơn 10.290 người dân trên địa bàn xã tham gia sinh hoạt. Các giải thể thao thường niên quy mô cấp xã, ấp được tổ chức và duy trì hàng năm khuyến khích người dân tham gia tập và rèn luyện sức khỏe.
Ngoài ra, hàng năm, 100% cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã được công nhận đạt tiêu chuẩn “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”. Từ năm 2022 đến nay, 7/7 ấp đều được tái công nhận danh hiệu ấp văn hóa. Tỷ lệ gia đình văn hóa ngày càng nâng lên. Năm 2024, xã có 3.707 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 99,49% tổng số hộ dân trong toàn xã.
Bà Nguyễn Thị Tính (ấp 3, xã Phước Đông) chia sẻ: “Xã Phước Đông được công nhận xã NTM kiểu mẫu về văn hóa chính là niềm vui, tự hào của người dân. Đời sống ngày càng nâng cao tạo động lực để người dân tiếp tục vươn lên phát triển kinh tế, chung tay cùng chính quyền xây dựng địa phương ngày càng giàu đẹp, văn minh, nghĩa tình”.
Chuyển đổi số toàn diện
Cùng với xã Phước Đông, Tân Ân vừa đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào tháng 3/2025 trong niềm vui, phấn khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương. Trong xây dựng NTM kiểu mẫu, thành công lớn nhất của xã Tân Ân là chỉ đạo xây dựng lĩnh vực nổi trội về chuyển đổi số (CĐS), mang đến cho người dân cuộc sống hiện đại, thông minh, đáp ứng nhu cầu công nghệ trong giai đoạn hiện nay.
Xã Tân Ân, huyện Cần Đước đón nhận Bằng công nhận đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu về chuyển đổi số năm 2024
Tân Ân được công nhận xã đạt chuẩn NTM vào năm 2017 và NTM nâng cao vào năm 2020. Với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân địa phương, đến cuối năm 2024, xã Tân Ân thực hiện đạt 9/9 tiêu chí xã NTM kiểu mẫu về CĐS.
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tân Ân - Trần Quốc Mạnh thông tin: “Trong quá trình triển khai, thực hiện, xã đẩy mạnh tuyên truyền qua các kênh thông tin để người dân và cán bộ nâng cao nhận thức, tầm quan trọng của công tác CĐS để cùng nhau xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu về nội dung này. Đồng thời, huy động mọi nguồn lực đầu tư nâng cấp hạ tầng phục vụ công tác CĐS”.
Hiện 100% các ấp trên địa bàn xã được phủ sóng Internet. Xã có dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến. Chỉ số đánh giá chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công được xếp loại tốt. Các tổ công nghệ số cộng đồng được thành lập góp phần đưa nền tảng số, công nghệ số, kỹ năng số đến với người dân.
Bên cạnh đó, xã có hệ thống đài truyền thanh ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông, góp phần từng bước hiện đại hóa hệ thống thông tin; đổi mới phương thức cung cấp thông tin, nâng cao chất lượng nội dung thông tin; đồng thời, giúp công tác điều hành của Đảng ủy, UBND xã linh hoạt, hiệu quả hơn. Nhằm bảo đảm tốt tình hình an ninh, trật tự, xã thực hiện mô hình Ánh sáng văn hóa an ninh, trật tự với hệ thống đèn tự động tắt, mở theo giờ cố định.
Xã Tân Ân, huyện Cần Đước có dịch vụ công trực tuyến toàn trình, 100% thủ tục hành chính được giải quyết trực tuyến
Sau thời gian thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM, NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu mà trọng tâm là xây dựng lĩnh vực nổi trội về CĐS, xã Tân Ân đã thay đổi toàn diện. Diện mạo nông thôn “khởi sắc”. Các chương trình phát triển KT-XH được triển khai đồng bộ với các mô hình sản xuất mới được hình thành. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người đạt 80,54 triệu đồng/năm. Hộ nghèo giảm còn 0,56%.
Ông Hồ Văn Tạo (ấp 2A, xã Tân Ân) bày tỏ: “Tôi được hướng dẫn cài đặt định danh điện tử, tải các ứng dụng cần thiết và thanh toán không dùng tiền mặt. Giờ đây, chỉ cần chạm và quét mã QR, nhập số tiền cần chuyển là có thể thanh toán trực tuyến thành công mà không phải mất thời gian di chuyển hay đem nhiều tiền mặt”.
Có thể thấy, ở thời điểm hiện tại, kết cấu hạ tầng tại xã Phước Đông và Tân Ân được đầu tư xây dựng khá đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển của địa phương. Đời sống người dân được nâng lên, bộ mặt nông thôn có nhiều “khởi sắc”. Kết quả xây dựng xã NTM kiểu mẫu thành công đem đến sự phấn khởi lớn cho Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân. Đây là tiền đề, động lực để hướng tới những mục tiêu cao hơn trong tương lai./.
Huỳnh Hương