Tiếng Việt | English

26/08/2022 - 15:15

Tân Bình: Kỷ niệm 30 năm thành lập xã (31/8/1992-31/8/2022)  

Ngày 26/8, xã Tân Bình, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An tổ chức Kỷ niệm 30 năm thành lập xã (31/8/1992 - 31/8/2022). Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo dự.

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo (bên phải) tặng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập xã (31/8/1992 - 31/8/2022)

Ngày 31/8/1992, xã Tân Bình được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Kiến Bình và xã Tân Hòa. Tổng diện tích tự nhiên là 3.652ha, với 2.074 nhân khẩu, chia 5 ấp.

Những năm đầu mới thành lập, xã Tân Bình là xã nghèo nhất huyện. Giao thông đường bộ chỉ có Đường tỉnh 829 và một số đường mòn; nhiều ấp không có điện, không có đường và không có nước sinh hoạt; trên 50% hộ nghèo; người dân sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá và làm thuê theo mùa vụ; toàn xã chỉ có 4 căn nhà cấp 4, còn lại chủ yếu nhà tre lá, tạm bợ; toàn xã có 17,5ha đất sản xuất lúa 1 vụ/năm, số còn lại phần lớn hoang hóa, trũng thấp, nhiễm phèn nặng, kênh mương nội đồng chưa được đầu tư mới,…

Tiết mục văn nghệ trong lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã Tân Bình

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Bình đã đoàn kết một lòng, khai thác tốt mọi nguồn lực, phát huy tinh thần cách mạng, tiềm năng, lợi thế, sáng tạo trong lao động, sản xuất nên đạt được những thành tựu quan trọng trong các lĩnh vực. Cụ thể, đến nay, xã có 100% đường trục xã được nhựa hóa, 100% đường trục ngõ, xóm được cứng hóa; thu nhập bình quân trên 52 triệu đồng/người/năm; hộ nghèo còn 3,53%; 99,66% hộ sử dụng điện thường xuyên, an toàn từ các nguồn; 2/2 trường học đạt chuẩn Quốc gia; 76,02% hộ dân có nhà ở kiên cố, bán kiên cố;…

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Bí thư Huyện ủy Tân Thạnh - Bùi Quốc Bảo chúc mừng xã vượt qua nhiều khó khăn đạt được các kết quả như hôm nay. Thời gian tới, ông đề nghị, xã Tân Bình cần phát huy hơn nữa tiềm năng sẵn có của địa phương; tiếp tục chuyển đổi từ đất trồng lúa cho năng suất thấp sang cây trồng, vật nuôi mang giá trị kinh tế cao; tiếp tục phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp trên các tuyến đường; tích cực giải phóng mặt bằng để huyện triển khai một số công trình trên địa bàn,…

Chủ tịch UBND huyện - Lê Thanh Đông (giữa) tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân

Dịp này, 10 tập thể và 20 cá nhân được Chủ tịch UBND huyện tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp tích cực trong 30 năm thành lập xã./. 

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết