Tiếng Việt | English

27/01/2019 - 08:38

Tấn công triệt xóa tệ nạn đá gà nở rộ dịp cận tết

Dịp cận Tết Nguyên đán là thời điểm các đối tượng tội phạm, hoạt động tệ nạn xã hội (TNXH) diễn biến phức tạp, gây bất ổn về an ninh, trật tự (ANTT). Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT, công an các đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Long An đồng loạt tấn công các loại tội phạm, TNXH, đặc biệt triệt xóa tệ nạn đá gà nở rộ vào dịp cận tết.

Triệt phá vụ đá gà trong đợt cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2019

Triệt phá vụ đá gà trong đợt cao điểm tấn công phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội dịp Tết Nguyên đán 2019

TNXH như đá gà, đánh bài,... là hình thức cờ bạc phạm pháp, bị nghiêm cấm, thế nhưng không ít người lại chọn chúng làm trò tiêu khiển, đặc biệt, tệ nạn đá gà “nở rộ” trong những ngày cận tết, nhất là ở vùng nông thôn.

Thực hiện kế hoạch về việc ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm ANTT dịp lễ, Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, lực lượng công an huyện Cần Giuộc đã triệt phá 19 điểm TNXH, 11 vụ đá gà, bắt giữ hàng chục đối tượng.

Trưa ngày 06/01/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc, bắt quả tang 17 đối tượng đang có hành vi đá gà ăn thua bằng tiền tại bãi đất trống thuộc ấp Thuận Tây 2, xã Thuận Thành. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 6 con gà, 5 điện thoại di động, 16 xe môtô và nhiều tang vật khác. Lực lượng chức năng lập biên bản, đưa các đối tượng trên về trụ sở xử lý theo quy định.

Là địa bàn giáp ranh biên giới, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường tiềm ẩn phức tạp về tình hình ANTT. Địa bàn ấp Ông Lễ được xem là “điểm đen” về TNXH, nhất là tệ nạn cờ bạc, đá gà. Trước đây, địa bàn có dấu hiệu hoạt động của tội phạm tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, bảo kê các tụ điểm đá gà lớn tại địa bàn. Để công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và TNXH đạt hiệu quả, Công an xã tăng cường phòng, chống tệ nạn cờ bạc, đá gà,... lên kế hoạch đẩy mạnh công tác nắm tình hình, rà soát, lập danh sách các đối tượng; theo dõi các tụ điểm đá gà, cờ bạc để triệt xóa, không để hình thành điểm nóng hoạt động phức tạp, gây bức xúc trong dư luận. Việc thực hiện chuyển hóa địa bàn lấy ấp Ông Lễ làm điểm có những chuyển biến tích cực. Năm 2018, lực lượng chức năng triệt xóa nhiều tụ điểm đánh bài, triệt xóa tụ điểm đá gà Ngọc Như Ý trên địa bàn.

Chủ tịch UBND xã Bình Hiệp - Trương Văn Thanh cho biết: “Dịp cận tết, chính quyền địa phương cùng lực lượng Công an xã tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Chú trọng phát huy hiệu quả các biện pháp phòng ngừa xã hội và biện pháp nghiệp vụ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, đặc biệt là triệt xóa tệ nạn đá gà hình thành vùng giáp ranh biên giới mỗi dịp tết đến, xuân về”.

Công tác triển khai đồng bộ các giải pháp nghiệp vụ đấu tranh, tấn công cao điểm trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm và TNXH được lực lượng chức năng thực hiện quyết liệt, nỗ lực tấn công tội phạm, quyết tâm triệt xóa tụ điểm TNXH, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân vui xuân, đón tết./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết