Tiếng Việt | English

15/01/2021 - 16:51

Tân Hưng tăng cường công tác phối hợp phòng, chống tội phạm

Ngày 15/01, UBND huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp thực hiện Nghị định số 03/2019/NĐ-CP về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng năm 2020.

Tăng cường công tác phối hợp giữa 3 lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng) trong bảo đảm an ninh trật tự

Năm 2020, các lực lượng (Công an, Quân sự, Biên phòng) duy trì thực hiện tốt công tác phối hợp bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ trong công tác nắm, dự báo tình hình ngoại biên, tích cực hỗ trợ lẫn nhau trong các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ an toàn các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn.

Các lực lượng phối hợp tổ chức đấu tranh phòng, chống tội phạm, qua đó điều tra, làm rõ 14/15 vụ, khởi tố 10 vụ/11 bị can về lĩnh vực trật tự xã hội; phát hiện bắt quả tang 7 vụ vi phạm về kinh tế, môi trường, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 4 vụ, 4 đối tượng; bắt quả tang 9 vụ, 55 đối tượng đánh bạc, ra quyết định khởi tố 1 vụ, 4 bị can về tội đánh bạc, ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 7 vụ, 50 đối tượng; bắt 4 vụ, 15 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 13 đối tượng.

Phối hợp tổ chức được 68 cuộc với 386 cán bộ, chiến sĩ tham gia tuần tra phòng, chống tội phạm. Qua tuần tra, phát hiện 1 vụ khai thác khoáng sản trái phép; 2 đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản; 2 vụ buôn lậu heo; 12 trường hợp không thực hiện thông báo lưu trú; kiểm tra 1.174 phương tiện lưu thông đêm khuya, nhắc nhở 25 trường hợp không đội nón bảo hiểm, lập biên bản vi phạm hành chính 29 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông; phát hiện, giải tán, cho làm cam kết 11 điểm, 63 đối tượng đánh bạc nhỏ, lẻ; giải tán 79 nhóm, 576 lượt đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất ANTT,...

Tuần tra, kiểm soát hoạt động xuất, nhập cảnh khu vực biên giới, qua đó tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện, xã tiến hành kiểm tra sức khỏe, khai báo y tế và đưa đi cách ly 137 trường hợp theo quy định.

Trong công tác vận động quần chúng, các lực lượng phối hợp cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về ANTT với hơn 1.000 cuộc, có gần 27.000 lượt người tham dự, quần chúng nhân dân cung cấp cho lực lượng chức năng 421 nguồn tin (trong đó có 382 tin có giá trị), giúp lực lượng công an triệt phá 11 tụ điểm tệ nạn xã hội, 4 đối tượng trộm cắp tài sản, 1 vụ vận chuyển hàng hóa không rõ nguồn gốc, 2 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, phát hiện 2 người nước ngoài vào khu vực biên giới không có giấy phép, phát hiện, xử lý 29 đối tượng sử dụng ma túy,…

Phối hợp xây dựng và nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh biên giới như Tiếng kẻng vùng biên; Đội dân phòng xung kích, bảo vệ ANTT biên giới; Đội honda khách phòng, chống tội phạm; Camera giám sát an ninh trật tự;…

Ngoài ra, các lực lượng còn tham mưu Huyện ủy, UBND huyện tổ chức thành công họp mặt công tác đối ngoại mừng xuân năm 2020, hỗ trợ kinh phí cho 2 huyện giáp ranh phía Campuchia trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ ANTT đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền yêu cầu cần tăng cường công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm

Theo Quyền Chủ tịch UBND huyện Tân Hưng - Huỳnh Thanh Hiền, để thực hiện tốt công tác phối hợp trong thời gian tới, các lực lượng cần tăng cường quán triệt những nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng.

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Các lực lượng cần tăng cường phối hợp nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời tình hình ANTT nổi lên, không để bị động bất ngờ.

Phối hợp chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội phạm cướp, trộm cắp, tội phạm ma túy, buôn lậu; tiếp tục hiệp đồng chặt chẽ thực hiện các kế hoạch, phương án phòng chống thiên tai, cháy nổ, tổ chức tuần tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19, kịp thời ngăn chặn người xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới; phối hợp điều tra, xử lý tội phạm, giải quyết các vụ việc có liên quan đúng theo quy định của pháp luật.../.

                                                                                          Văn Đát

Chia sẻ bài viết