Tiếng Việt | English

19/07/2023 - 20:33

Tân Hưng: Triển vọng từ việc trồng nấm bào ngư xám

Thông qua nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, nhiều hội viên phụ nữ (HVPN) mạnh dạn đầu tư vào các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mới, trong đó có mô hình trồng nấm bào ngư xám tại xã Vĩnh Lợi, bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao.

Mô hình trồng nấm bào ngư xám tại xã Vĩnh Lợi bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế khá cao

Bà Nguyễn Thị Biện (SN 1956, ngụ ấp Cả Cát, xã Vĩnh Lợi) là một trong những người tiên phong trồng nấm bào ngư xám tại địa phương. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội, bà Biện biết nhiều mô hình trồng nấm bào ngư xám mang lại hiệu quả kinh tế cao, ít tốn chi phí, kỹ thuật chăm sóc dễ dàng. Bà là HVPN, thuộc đối tượng hộ mới thoát nghèo và được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (LHPNVN) xã bình xét hỗ trợ vay 30 triệu đồng từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện. Từ đây, gia đình bà bắt tay vào xây dựng trại, mua 3.000 phôi nấm về trồng.

“Nấm bào ngư xám cho thu hoạch liên tục, từ giai đoạn phôi đến lúc ra nấm là 75 ngày; sau đó, cứ 10 ngày thì thu hoạch nấm một lần, lần thu hoạch đầu tiên đạt 175kg, tương đương khoảng 8 triệu đồng. Tôi cũng tìm được đầu ra với giá cả khá ổn định, bán sỉ cho tiểu thương chợ Tân Hưng, Vĩnh Hưng và nhiều đầu mối khác với giá trung bình 46.000 đồng/kg” - bà Biện chia sẻ.

Chủ tịch Hội LHPNVN xã Vĩnh Lợi - Tô Thị Ánh Tuyến cho biết: “Nhằm nâng cao thu nhập cho PN địa phương, đặc biệt là PN thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, Hội LHPNVN xã khuyến khích nhân rộng các mô hình nông nghiệp hiệu quả, tạo việc làm lúc nông nhàn. Hội còn nhận ủy thác nguồn vốn vay từ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện để HV phát triển kinh tế gia đình. Đa số HV sử dụng đúng mục đích, tăng thu nhập, thoát nghèo bền vững”.

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Tân Hưng đã tham mưu lãnh đạo huyện, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể các cấp tổ chức triển khai, thực hiện 15 chương trình tín dụng chính sách đến các đối tượng thụ hưởng. Đến ngày 31/5/2023, tổng dư nợ chương trình vốn vay cho hộ mới thoát nghèo trên 321 tỉ đồng, với trên 1.044 lượt khách hàng vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Có thể thấy, mỗi hộ dân khi được tiếp cận các gói vay từ tín dụng chính sách như gia đình bà Biện, cuộc sống sẽ khởi sắc hơn, khó khăn phần nào được tháo gỡ. Những năm qua, tín dụng chính sách đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân trên địa bàn và được ví như “đòn bẩy” kinh tế góp phần giảm nghèo, tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội./.

Duy Phước - Tấn Đạt

Chia sẻ bài viết