Tiếng Việt | English

09/11/2016 - 23:11

Tân Thạnh: 1 trẻ em bị đuối nước chết thương tâm

Đó là cháu Nguyễn Thành Đạt, 4 tuổi, con của chị Lương Thị Bông, SN 1988 ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 8 giờ sáng 9/11/2016.


Lãnh đạo huyện Tân Thạnh chia buồn và trao tiền hỗ trợ cho gia đình

Chiều ngày 9/11, bà Trần Thị Huê – Phó Chủ tịch UBND huyện Tân Thạnh cùng đại diện lãnh đạo Phòng Lao động Thương binh - Xã hội và xã Hậu Thạnh Đông đến chia buồn cùng gia đình chị Lương Thị Bông.

Được biết, vào khoảng hơn 8 giờ sáng ngày 9/11, cháu Đạt đang quanh quẩn trước nhà cùng mẹ nhưng do bận làm việc nhà nên chị Bông quên để ý đến con. Lúc ấy, cháu ra gần sàn nước cặp mé kênh chơi.

Ít phút sau, chị tá hỏa tìm con và phát hiện chỉ còn đôi dép của bé trên sàn nước, nên vội hô hoán nhờ mọi người xung quanh cứu giúp nhưng quá muộn.

Đạt là con trai thứ 2 của chị Bông, con trai lớn được 7 tuổi đang sống chung cùng ông bà ngoại.


 Người thân đau buồn nhìn mặt cháu lần cuối

Thay mặt lãnh đạo huyện, bà Trần Thị Huê bày tỏ nỗi đau xót trước sự ra đi đột ngột của cháu và động viên gia đình cố gắng nén đau thương để lo hậu sự, đồng thời trao số tiền hỗ trợ 5,4 triệu đồng nhằm giúp gia đình giải quyết khó khăn trước mắt.

Đây là trường hợp trẻ em đuối nước đầu tiên của huyện Tân Thạnh trong mùa lũ năm nay.

Qua đó gióng lên hồi chuông cảnh báo các gia đình có trẻ nhỏ cần quan tâm chăm sóc và bảo vệ các cháu tốt hơn ở mọi lúc, mọi nơi. Ngay cả những người lớn không biết bơi cũng phải hết sức thận trọng khi đi lại hoặc sinh hoạt ở nơi có ao, hồ, kênh, rạch hoặc vùng sông nước.

Duy Thanh

Chia sẻ bài viết
  • Tôi xem mà rơi cả nước mắt. Thật sự ngừoi mẹ quá vô ý

    Võ ngọc thẩm - Cách đây 7 năm