Tiếng Việt | English

29/08/2019 - 14:20

Tăng cường phòng, chống đua xe trái phép

Với quyết tâm không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương, lực lượng công an trong tỉnh Long An thực hiện nhiều giải pháp chủ động phòng, chống đua xe trái phép.

Lực lượng công an ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

Lực lượng công an ra quân bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và khai giảng năm học mới

Ngoài phối hợp chính quyền, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp  luật về giao thông bằng nhiều hình thức, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm. Lực lượng cảnh sát giao thông còn sử dụng hiệu quả hệ thống camera giám sát an ninh, trật tự ở các tuyến đường và tin báo của quần chúng nhân dân nhằm kịp thời phát hiện các trường hợp tụ tập đêm khuya đua xe biểu diễn, đánh võng. Từ nhiều giải pháp thực hiện, thời gian qua, tình trạng tụ tập đua xe trái phép ít khi xảy ra.

Đó là kết quả rất đáng mừng, tuy nhiên không vì thế mà lơ là, chủ quan. Thực tế có những đoạn đường, tuyến đường vẫn còn phát hiện đua xe. Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát giao thông, đoạn đường tỉnh 827 nối TP.Tân An với Châu Thành, thỉnh thoảng vẫn có một số thanh niên tụ tập đêm khuya đua xe. Ngoài tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông thì những tiếng nẹt pô, gầm rú trong đêm khuya vang lên làm người dân sống ven đường giật mình tỉnh giấc.

Hay như Quốc lộ 50, đường tỉnh 835, 830, thỉnh thoảng, lực lượng công an cũng giải tán những nhóm thanh niên tụ tập đêm khuya có biểu hiện tổ chức đua xe trái phép. Cụ thể rạng sáng ngày 10/6/2019, qua công tác tuần tra phòng, chống tội phạm trên Đường tỉnh 830 thuộc ấp Thuận Tây 1, xã Thuận Thành, lực lượng 09 Công an huyện Cần Giuộc phát hiện khoảng 100 thanh niên đang tụ tập và có biểu hiện đua xe trái phép và cổ vũ. Ngay lập tức, tổ tuần tra triển khai lực lượng tiến hành giải tán, kiểm tra hành chính.

Công an huyện tiến hành tạm giữ 31 xe máy và mời làm việc 22 thanh niên. Những xe tạm giữ này hầu hết là "xe độ" thay đổi kết cấu. Qua làm việc, nhóm thanh niên khai nhận toàn bộ hành vi hẹn nhau để đua xe biểu diễn" - Thượng tá Phạm Thanh Tâm - Trưởng Công an huyện Cần Giuộc, cho biết.

Để thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ 2/9 và những tháng cuối năm 2019, Đại tá Lê Hồng Nam - Giám đốc Công an tỉnh, chỉ đạo lực lượng công an trong toàn tỉnh thường xuyên tăng cường công tác phòng, chống đua xe trái phép./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết