Tiếng Việt | English

04/02/2023 - 17:05

Tất bật chuẩn bị Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng

Sau thời gian tạm dừng do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, năm nay, Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An tiếp tục được tổ chức theo nghi thức truyền thống địa phương. Lễ hội diễn ra từ ngày 08/02 đến ngày 11/02/2023 (nhằm ngày 18 đến ngày 21 tháng Giêng năm Quý Mão).

Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng diễn ra từ ngày 08 đến ngày 11/02/2023

Bắt đầu từ ngày 14 tháng Giêng âm lịch, Ban Hội hương phối hợp Ban Quản lý di tích xã bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị lễ hội như quét dọn, lau chùi, trang trí đèn lồng,… để tạo vẻ mỹ quan và ấn tượng đẹp cho du khách đến viếng.

Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng là một lễ hội truyền thống, được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp Quốc gia vào năm 2014. Lễ hội được tổ chức với nhiều nghi thức trang trọng thu hút hàng chục ngàn khách hành hương từ các địa phương khác đến cúng, viếng cầu mong được bình an, hạnh phúc, công việc làm ăn thuận lợi.

Lễ hội diễn ra với các hoạt động, nghi thức nghệ thuật, diễn xướng dân gian như ầu an, nhạc lễ, chầu mời, thỉnh bà, múa lân, dâng bông, hát chập địa nàng (trong ảnh: Ban Hội hương tất bật chuẩn bị cho Lễ hội tại Miếu bà Ngũ Hành)

Để lễ hội diễn ra văn minh, an toàn, Ban hội hương và chính quyền địa phương đã xây dựng kế hoạch sắp xếp trật tự bên trong và ngoài khu vực hành lễ, bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy nổ, an toàn thực phẩm, tăng cường kiểm tra các hoạt động văn hóa,…

Lễ hội Vía bà Ngũ hành Long Thượng sẽ khai mạc vào ngày 08/02 với các nghi thức về nghệ thuật, diễn xướng dân gian: Lễ cầu an, bóng rỗi, dâng hương - địa nàng,… Hiện các ngành chức năng huyện đang tích cực phối hợp chính quyền địa phương chuẩn bị tốt công tác tổ chức lễ hội theo quy định./.

Nguyệt Nhi

Chia sẻ bài viết