Tiếng Việt | English

09/08/2017 - 16:35

Thắm tình quân dân vùng lũ

Ngày 08/8, Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động và Đồn Biên phòng Long Khốt, Bộ đội Biên phòng Long An cử hơn 100 cán bộ, chiến sĩ phối hợp chính quyền địa phương xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ.


Bộ đội Biên phòng Long An giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ

Theo chân đoàn cán bộ chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An trong chuyến về với dân làm công tác xã hội, giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ, trên suốt chặng đường tất cả các thành viên trong đoàn đều lo lắng đan xen hồi hộp. Bởi tất cả cán bộ, chiến sĩ tuổi đời còn rất trẻ, phần lớn vừa rời ghế nhà trường nên chưa có kinh nghiệm trong sản xuất nông nghiệp.

Xuất phát từ Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An vào lúc 5 giờ sáng, vượt qua gần 50km đường biên giới, chúng tôi về với người dân vùng lũ Đồng Tháp Mười để giúp chính quyền và nhân dân nơi đây thu hoạch lúa chạy lũ. Có mặt tại ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, cánh đồng lúa rộng hơn 20ha ngập chìm trong biển nước. Nước về nhanh, người dân nơi đây trở tay không kịp, hàng chục hộ gia đình có khả năng bị trắng tay.

Ông Nguyễn Văn Long, ngụ ấp Thái Kỳ, xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng cho biết: "Sau mấy ngày mưa lớn cộng thêm nước từ thượng nguồn đổ về nên chỉ trong 1 đêm gần 20ha lúa của gia đình bị nhấn chìm. Nay được cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng về hỗ trợ chúng tôi thu hoạch lúa, khắc phục hậu quả mưa, lũ, giảm bớt thiệt hại."

Được biết, trong thời gian này, Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp chính quyền, lực lượng công an, xã đội 2 xã biên giới Thái Bình Trung và xã Thái Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức lao động, giúp dân đắp đê ngăn lũ bảo vệ kịp thời 15ha lúa sắp bị ngập úng.


Đại tá Nguyễn Văn Quan - Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An trực tiếp xuống hiện trường động viên cán bộ, chiến sĩ trong quá trình lao động giúp dân

Đại úy Phạm Khắc Thụ - Chính trị viên, Phó Đồn Biên phòng Long Khốt cho biết: Mặc dù không quen với công việc đồng áng nhưng với mong muốn giảm bớt thiệt hại cho người dân, cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng không ngại khó khăn, vất vả, dầm mình trong nước mò mẫn từng bông lúa để cắt, vận chuyển lên bờ và tuốt lúa giúp dân.

Đại úy Nguyễn Văn Nghĩa - Phó tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động cho biết: "Thực hiện kế hoạch của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An, đơn vị cử cán bộ, chiến sĩ cùng Đồn Biên phòng Long Khốt phối hợp chính quyền địa phương giúp dân thu hoạch lúa chạy lũ. Trong quá trình cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân chúng tôi luôn giữ vững mối quan hệ đoàn kết quân dân."

Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Hưng - Nguyễn Hữu Hồng cho biết: "Hiện nay, các đê bao trên địa bàn huyện Vĩnh Hưng đã được gia cố tương đối chắc chắn, so với mức nước bên ngoài cao hơn khoảng 30cm. Tuy nhiên, mực nước lũ tăng cao mỗi ngày, thêm phần gia cố còn mới nên một số nơi bị sạt lở, ngập úng cục bộ. Trong thời tới, huyện tiếp tục chỉ đạo các địa phương tổ chức gia cố và khảo sát để có biện pháp khắc phục, giúp nhân dân yên tâm sản xuất."

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã để lại ấn tượng và tình cảm tốt đẹp trong lòng nhân dân, được chính quyền và nhân dân đánh giá cao, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân trên khu vực biên giới./.

Minh Luận

Chia sẻ bài viết