Tiếng Việt | English

26/08/2022 - 15:18

Thạnh Hưng tổ chức lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã  

Ngày 26/8, Đảng ủy - HĐND - UBND - UBMTTQ Việt Nam xã Thạnh Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tổ chức Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập xã (31/8/1992 - 31/8/2022). Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo huyện Tân Hưng, xã Thạnh Hưng và đông đảo người dân trên địa bàn đến dự.

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng - Nguyễn Văn Răng ôn lại quá trình hình thành và phát triển của xã sau 30 năm thành lập 

Ngày 31/8/1992, xã Thạnh Hưng chính thức được thành lập trên cơ sở tách ra từ xã Vĩnh Thạnh, huyện Vĩnh Hưng (nay là huyện Tân Hưng). Trong những ngày đầu thành lập, xã Thạnh Hưng gặp nhiều khó khăn, thách thức. Hơn 70% diện tích đất sản xuất là đất hoang hóa, nhiễm phèn nặng, trình độ dân trí còn hạn chế, việc sản xuất lúa chỉ phụ thuộc vào thời tiết; cơ sở vật chất, giao thông chủ yếu là đường thủy, đời sống người dân gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo ở mức cao,…

Với sự chỉ đạo, đầu tư của cấp trên và sự đoàn kết, nỗ lực vượt khó của toàn Đảng bộ, chính quyền và người dân trong xã, Thạnh Hưng từng bước vượt qua khó khăn, thử thách, vươn lên phát triển, đạt nhiều kết quả trên tất cả các lĩnh vực, biến vùng đất hoang sơ trở thành một địa phương trù phú. Sản xuất nông nghiệp được chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động, hỗ trợ người dân đẩy mạnh ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất. Diện tích gieo trồng đạt 9.200ha/năm, đạt 100% diện tích sản xuất, năng suất trung bình đạt từ 12 tấn/ ha/năm. Sản lượng lương thực trên 54.000 tấn, vùng lúa chất lượng cao 740ha.

Xã có 1 hợp tác xã và 29 tổ hợp tác trên các lĩnh vực bơm điện và sản xuất nông nghiệp hoạt động hiệu quả. Tổng diện tích sử dụng bơm điện 731ha, đạt 91,37%. Diện tích đê bao lửng trên toàn xã là 1.975ha, đạt 110,8% kế hoạch.

Kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống người dân được quan tâm đầu tư

Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ phát triển ổn định. Điện, đường, trường, trạm và các công trình phục vụ dân sinh được đầu tư đáp ứng nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Chương trình đầu tư và phát triển xây dựng xã văn hóa - nông thôn mới tiếp tục được quan tâm lãnh đạo thực hiện. Đến nay, xã đạt 16/19 tiêu chí nông thôn mới, 20/21 tiêu chí xã văn hóa, hộ nghèo giảm còn 3,7%. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường, bảo đảm giữ vững ổn định. Hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố, kiện toàn, hoạt động hiệu quả,…

Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Hưng - Nguyễn Văn Răng cho biết: “Qua 30 năm thành lập, KT - XH của địa phương đã có những đổi thay đáng kể, đời sống người dân được nâng lên về mọi mặt. Kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo sâu sát của Huyện ủy, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và các ban, ngành, đoàn thể huyện, tạo mọi điều kiện thuận lợi để xã triển khai và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Đặc biệt là sự đoàn kết đồng lòng của Đảng bộ, chính quyền và người dân, khắc phục mọi khó khăn, để xây dựng xã phát triển khá toàn diện như hôm nay”.

Nhiều tập thể, cá nhân được khen thưởng vì có thành tích trong xây dựng và phát triển xã Thạnh Hưng

Dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể, 20 cá nhân, UBND xã tặng giấy khen 20 cá nhân có thành tích tốt trong 30 năm xây dựng và phát triển xã Thạnh Hưng./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết