Tiếng Việt | English

14/05/2020 - 15:41

Thanh niên góp phần giữ gìn an ninh, trật tự

Thời quan qua, Đoàn Thanh niên (ĐTN) xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An triển khai hiệu quả nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự (ANTT) địa phương.

Đoàn viên tham gia hưởng ứng các hoạt động làm đẹp cảnh quan môi trường

Đoàn viên tham gia hưởng ứng các hoạt động làm đẹp cảnh quan môi trường

Hiệu quả từ tuyến đường "Sáng, xanh, sạch, đẹp" 

Toàn xã Mỹ Hạnh Bắc hiện có 3 tuyến đường quê “Sáng, xanh, sạch, đẹp” ở 3 ấp: Tràm Lạc, Rừng Dầu, Rừng Sến do ĐTN phối hợp triển khai, thực hiện. Trong đó, có 2 tuyến do ĐTN xã quản lý và 1 tuyến do Hội Liên hiệp Phụ nữ xã quản lý với tổng chiều dài 1,5km. Đầu mỗi tuyến đường đều được bố trí, lắp đặt camera giám sát ANTT 2 mắt với tổng kinh phí đầu tư gần 50 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí vận động từ mạnh thường quân và người dân đóng góp.

Theo Bí thư Đoàn xã Mỹ Hạnh Bắc - Trần Hữu Nghị, trước đây, những con đường này nhỏ, hẹp, cây cối, cỏ dại mọc um tùm; nắng bụi, mưa lầy. Các em nhỏ đi học gặp nhiều khó khăn, tai nạn giao thông, nạn trộm cắp diễn biến phức tạp, ảnh hưởng đến cuộc sống cũng như sinh hoạt của người dân. Từ khi triển khai mô hình Đường quê an toàn, bộ mặt nông thôn trên địa bàn xã như thay “chiếc áo mới”, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn tính mạng, tài sản của người dân.

Để các tuyến đường ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, ĐTN xã phối hợp đoàn viên các trường học trên địa bàn trồng 200 cây hoa hoàng yến. Hàng tuần, các bạn đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia chăm sóc cây cũng như vận động người dân hỗ trợ tưới nước cho cây trong phạm vi 5m. 

Vì dân phục vụ

Chi đoàn Dân quân cơ động là lực lượng nòng cốt của xã trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương. Phó ban Chỉ huy Quân sự xã, Bí thư Chi đoàn Dân quân cơ động - Lê Tấn Pháp thông tin, hàng năm, căn cứ nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương và các chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp trên, chi đoàn chủ động tham mưu Ban Chỉ huy Quân sự xã lãnh đạo, thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự - quốc phòng địa phương, duy trì nghiêm các chế độ trực chỉ huy, sẵn sàng chiến đấu, phòng, chống thiên tai. Ngoài ra, chi đoàn còn phối hợp các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến phòng, chống dịch Covid-19; diệt lăng quăng; sửa chữa, dọn dẹp những căn nhà bị sập do thiên tai gây ra. 

“Đoàn viên, thanh niên chi đoàn thay phiên nhau tuần tra từ 21 giờ đến 3 giờ sáng trên tất cả tuyến đường trong xã. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, vất vả, thậm chí phải đối mặt với nguy hiểm từ tội phạm nhưng nhờ được trang bị công cụ hỗ trợ cũng như sự cố gắng, lòng yêu nước, vì dân phục vụ nên các bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ” - Bí thư Chi đoàn Dân quân cơ động - Lê Tấn Pháp chia sẻ.

Nhờ sự cố gắng, đoàn kết, đồng lòng cùng thực hiện của đoàn viên, thanh niên chi đoàn nên thời gian qua, tuổi trẻ dân quân cơ động góp phần cùng địa phương ngăn chặn kịp thời nhiều vụ trộm cướp, đua xe trái phép trên địa bàn,… Điển hình vào dịp lễ 30/4 và 1/5/2020, Chi đoàn Dân quân cơ động phối hợp Công an xã vây bắt một nhóm đối tượng đua xe trái phép gây cản trở giao thông, mất ANTT nơi công cộng tại Đường tỉnh 823B (đoạn qua địa bàn xã). 

Hiệu quả từ mô hình Đường quê an toàn và lực lượng nòng cốt của Chi đoàn Dân quân cơ động đã góp phần giữ vững ANTT, phòng, chống tội phạm, an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của tuổi trẻ, người dân trong công tác bảo đảm ANTT, góp phần nâng cao vai trò của tổ chức hội trong đời sống chính trị - xã hội ở địa phương, chung tay xây dựng xã văn hóa, nông thôn mới./.

Trần Thoa

Chia sẻ bài viết