Tiếng Việt | English

06/02/2018 - 17:23

Thanh Phú: Chung tay bảo vệ môi trường

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” tại xã Thanh Phú, huyện Bến Lức được triển khai thực hiện sâu rộng, tạo sức lan tỏa, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong công tác dân vận.

Mô hình trồng cây ven những tuyến đường trục ấp tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp

Mô hình trồng cây ven những tuyến đường trục ấp tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp

Những ngày đầu năm mới 2018, chúng tôi về xã Thanh Phú, huyện Bến Lức tìm hiểu mô hình tổ nhặt rác bảo vệ môi trường ở khu dân cư. Theo Bí thư chi bộ, Trưởng ấp 3 - Lê Văn Thanh, trước đây, nhiều người dân chưa ý thức bảo vệ môi trường, vứt rác, vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật không đúng nơi quy định làm ảnh hưởng đến môi trường.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh, bảo vệ môi trường, khối vận xã phát động phong trào thi đua “Dân vận khéo”, triển khai kế hoạch để các đoàn thể thực hiện mô hình “Dân vận khéo” về bảo vệ môi trường ở khu dân cư nhằm góp phần giữ gìn cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp.

Mô hình được triển khai từ tháng 01/2017, đến nay, mang lại hiệu quả thiết thực và được nhân rộng toàn xã. Để thực hiện hiệu quả, ngay từ những ngày đầu phát động, các thành viên trong tổ nhặt rác họp, phân công người phụ trách từng khu vực, đồng thời, ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường vào buổi chiều thứ 5 hàng tuần, khuyến khích và động viên người dân, đoàn viên, thanh niên tham gia.

Cả hệ thống chính trị tích cực tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và người dân tham gia thu gom rác thải. Các thành viên tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, qua đó, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường bằng việc trồng cây xanh, không vứt phế phẩm, rác thải ra đường, có thùng bỏ rác giữ vệ sinh chung,...

Trong các buổi sinh hoạt ấp định kỳ, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và việc bảo vệ môi trường trong khu dân cư cũng được lồng ghép tuyên truyền. Đến nay, xã tuyên truyền hàng chục cuộc đến đông đảo người dân trên địa bàn.

Phó Bí thư Đảng ủy xã - Đặng Kim Qui, cho biết: “Xác định bảo vệ môi trường là nghĩa vụ, trách nhiệm của mọi tổ chức, gia đình và của mỗi người nên địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình về bảo vệ môi trường."

Hiện nay, để tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, xã còn thực hiện mô hình trồng cây ven đường. Trên tuyến đường Thanh Phú - Mỹ Yên, các đoàn thể địa phương trồng hàng trăm cây phượng, dầu, sao trên địa bàn ấp Phước Tú, ấp 1B và nhân rộng các ấp còn lại. Chính quyền địa phương kiên quyết lập lại trật tự lòng, lề đường và bảo vệ môi trường; vận động các hộ kinh doanh, buôn bán trên tuyến đường trục xã cam kết bảo vệ môi trường.

Công tác dân vận gắn với bảo vệ môi trường ở Thanh Phú tạo sức lan tỏa, huy động được sức mạnh của đông đảo quần chúng nhân dân chung tay giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp, xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường, góp phần phát triển KT-XH của địa phương./.

Hùng Anh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích