Tiếng Việt | English

06/11/2021 - 01:55

Thắp sáng tuyến đường, bảo đảm an toàn giao thông

Đến nay, nhiều tuyến đường giao thông nông thôn (GTNT) trên địa bàn tỉnh Long An được triển khai, thực hiện mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự (ANTT) góp phần hạn chế tai nạn, tệ nạn xảy ra, bảo đảm vận tải hàng hóa, nông sản, thúc đẩy sản xuất.

Mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự  trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Tân Trụ được đầu tư thực hiệnMô hình Ánh sáng an ninh, trật tự trên địa bàn xã Tân Bình, huyện Tân Trụ được đầu tư thực hiện

1. Ngày nay, diện mạo xã Tân Bình, huyện Tân Trụ thay đổi nhiều, nhất là những tuyến đường giao thông được địa phương xây dựng bêtông hóa giúp việc đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân được thuận lợi hơn. Không chỉ vậy, vào ban đêm, dọc tuyến đường Nguyễn Văn Nhỏ (ấp 3), Nguyễn Thị Điền (ấp 6), Nguyễn Thị Truyện (ấp 4), Châu Thị Năm (ấp 5),... đều sáng ánh đèn điện, góp phần bảo đảm ANTT, an toàn giao thông.

Dọc theo tuyến đường bêtông cặp UBND xã Tân Bình là dãy đèn được lắp tươm tất. Hai bên đường là những luống hoa khoe sắc. Cách Trạm Y tế xã Tân Bình vài trăm mét là cánh đồng thanh long của ông Nguyễn Minh Luân (SN 1960). Ông cho biết: “Từ khi địa phương thực hiện mô hình Ánh sáng ANTT, hai vườn thanh long cặp đường tới mùa trái chín không cần canh giữ như trước. Tôi rất an tâm”. 

Nhiều năm nay, ông Nguyễn Minh Luân (xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa) làm nông ở ấp Bình Tây, xã Tân Bình. Những đợt vào vụ, ông ở lại làm thanh long đến chiều tối mới về nhà. Ông kể, trước đây, ông trồng lúa, đường nhỏ, mỗi lần thu hoạch phải chở từng bao ra đường lớn bán cho thương lái. Cách đây vài năm, chính quyền địa phương vận động người dân đóng góp làm đường, lắp đèn. Ông và người dân đồng tình, do đó việc làm đường và lắp đèn nhanh chóng hoàn thành. Giờ đây, khi chuyển sang trồng thanh long, việc cắt, vận chuyển vào ban đêm cũng an toàn, thuận tiện hơn. 

Hiện tại, hầu hết các tuyến đường giao thông tại xã đều được trang bị hệ thống chiếu sáng. Những đoạn đường tỉnh đi qua địa bàn xã được huyện trang bị đèn cao áp theo tiêu chuẩn. Còn trên những tuyến đường GTNT, toàn xã lắp đặt 527 bóng đèn phủ khắp các ấp. Năm nay, xã sửa chữa, thay 78 bóng đèn. Hầu hết kinh phí lắp đặt, sửa chữa đều do người dân địa phương đóng góp và vận động xã hội hóa. 

Trên mỗi tuyến đường, xã cử một hộ dân làm thủ tục lắp đồng hồ riêng sử dụng cho toàn tuyến với một mức giá, cuối tháng, người dân chia nhau ra đóng. Tùy theo mùa, có thể mở điện từ 18 giờ hoặc 18 giờ 30 phút và tắt lúc 5 giờ hoặc gần 6 giờ. Khi đèn bị hư hỏng, người dân cũng tự thay, tự sửa.

Mô hình trên giúp việc đi lại của người dân được an toàn, thuận tiện hơn. Công nhân đi làm về khuya cũng an tâm về nhà, không lo sợ các đối tượng xấu. Số lượng các vụ va chạm, tai nạn giao thông cũng giảm rõ rệt. Tình trạng trộm cắp vặt trên địa bàn giảm đáng kể. 

Theo Trung tá Nguyễn Văn Thén - Trưởng Công an xã Tân Bình, mô hình Ánh sáng ANTT được triển khai không những làm đẹp đường làng, ngõ xóm, phục vụ việc đi lại thuận tiện mà còn bảo vệ an toàn cho người dân. Có đèn đường chiếu sáng, tối đến, người dân có thể đi bộ thể dục, trẻ em vui chơi không sợ bị vấp ngã; người dân vận chuyển hàng hóa thuận lợi, an toàn. Do mô hình thực hiện xuất phát từ nhu cầu thực tế nên nhận được sự đồng thuận rất cao của người dân.

2. Tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước, mô hình Ánh sáng ANTT đã đem đến sự an tâm cho người dân nơi đây. Bí thư Đoàn xã Tân Lân - Nguyễn Thanh Điền chia sẻ, trước đây, người dân hay phản ánh, bức xúc nhóm thanh niên tụ tập khiến họ không yên tâm, lo sợ mỗi khi đi làm đêm.

Từ khi triển khai mô hình, số thanh, thiếu niên không còn tụ tập quậy phá như trước, ANTT, tệ nạn, trộm cắp vặt cũng hạn chế xảy ra. Nhờ có hệ thống đèn chiếu sáng, xe lưu thông qua, lại vào ban đêm được an toàn, tai nạn giao thông trên địa bàn xã cũng hạn chế tối đa. Người dân rất phấn khởi!

Hiện tại, 100% tuyến đường GTNT trên địa bàn xã đều được lắp đèn thắp sáng. Từ năm 2019 đến nay, Đoàn Thanh niên phối hợp Công an xã vận động người dân lắp đèn thắp sáng được 4 tuyến đường. Trung bình mỗi tuyến dài từ 1,2 - 1,5km, mỗi bóng đèn được lắp cách nhau 10 - 15m. Trong đó, 30% bóng vận động từ các hộ dân.

Mô hình Ánh sáng an ninh, trật tự góp phần bảo đảm  an toàn giao thông tại xã Tân Lân, huyện Cần ĐướcMô hình Ánh sáng an ninh, trật tự góp phần bảo đảm an toàn giao thông tại xã Tân Lân, huyện Cần Đước

Để nhận được sự đồng thuận của người dân trong việc đóng góp chi phí lắp đặt đèn chiếu sáng trên các tuyến đường, địa phương tích cực tuyên truyền, vận động và minh bạch tài chính. Công an xã cùng Đoàn Thanh niên trình bày kết cấu, hiệu quả trước dân nên việc vận động kinh phí thực hiện mô hình thuận lợi. Đầu tiên, Đoàn Thanh niên xã sẽ chọn một ấp làm điểm, sau đó nhân rộng mô hình ra toàn xã.

Đoàn xã vận động người dân hỗ trợ bóng đèn gắn trước nhà mình, vừa thực hiện mô hình Ánh sáng ANTT, vừa lồng ghép chương trình Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đoàn Thanh niên hướng dẫn quy cách và công suất bóng, người dân có thể mua bóng trực tiếp hoặc hỗ trợ kinh phí mua bóng và mắc chung lên trụ điện nhà dân.

Những đoạn đường không có nhà dân thì cột và dây điện sẽ vận động xã hội hóa. Đoàn Thanh niên hỗ trợ công lắp đặt. Còn tiền điện hàng tháng vận động xã hội hóa, tùy theo mỗi ấp, 3-6 tháng đóng tiền điện 1 lần.

Anh Nguyễn Võ Phúc Khang - đoàn viên ấp Bà Chủ, xã Tân Lân, cho biết, anh trực tiếp tham gia thực hiện mô hình, chính mình làm, mình thụ hưởng lợi ích đó. Giờ đây, những đêm làm về khuya, chạy xe trên con đường ngoằn ngoèo nhiều góc khuất, có đèn nên an toàn hơn rất nhiều.

Anh và đoàn viên, thanh niên trong xã cũng thường xuyên tổ chức phát quang bụi rậm, cây che khuất tầm nhìn và đóng góp lắp đặt đèn chiếu sáng tại các tuyến đường GTNT nằm sâu trong xóm, ấp cũng như kịp thời sửa chữa, khắc phục hư hỏng trên đường.

Đoàn viên, thanh niên xã Tân Lân, huyện Cần Đước sửa chữa đường điện, lắp đặt bóng đèn chiếu sángĐoàn viên, thanh niên xã Tân Lân, huyện Cần Đước sửa chữa đường điện, lắp đặt bóng đèn chiếu sáng

Chủ tịch UBND xã Tân Lân - Nguyễn Nhựt Luân cho biết: Hiện tại, các ấp trên địa bàn xã đều có mô hình Ánh sáng ANTT. Thời gian qua, Đoàn Thanh niên, Hội Nông dân, Công an và các đoàn thể tích cực phối hợp thực hiện mô hình. Những tuyến đường Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn không chỉ làm đẹp mỹ quan địa phương mà còn đem lại sự an toàn cho người dân. Mô hình cũng góp phần xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã.

Nhờ sự chủ động, tích cực của lãnh đạo địa phương cùng sự tham gia nhiệt tình của các tổ chức đoàn thể, mô hình Ánh sáng ANTT thực sự phát huy hiệu quả trong công tác bảo đảm ANTT, an toàn giao thông. Bộ mặt nông thôn ngày càng khang trang, chất lượng cuộc sống người dân ngày càng nâng lên và góp phần tích cực trong việc xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao ở các địa phương./.

Hà Lan

Chia sẻ bài viết