Tiếng Việt | English

04/07/2022 - 21:55

Thủ Thừa đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất lúa nếp

Chương trình đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (ƯDCNC) là 1 trong 2 chương trình đột phá được Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra. Cụ thể hóa NQĐH Đảng bộ huyện lần thứ XII, Huyện ủy Thủ Thừa ban hành NQ số 23 về đầu tư phát triển nông nghiệp ƯDCNC nhằm khai thác tốt tiềm năng, lợi thế trên lĩnh vực nông nghiệp của huyện.

Huyện Thủ Thừa áp dụng máy bay không người lái để gieo sạ lúa

Để thực hiện tốt chương trình nông nghiệp ƯDCNC, huyện đầu tư xây dựng các tổ cơ giới hóa sản xuất nông nghiệp, đồng bộ các khâu từ làm đất, bón phân, phun thuốc và thu hoạch, giúp nông dân chủ động hơn trong sản xuất. Đến nay, toàn huyện có 28 tổ kinh tế hợp tác ứng dụng cơ giới hóa toàn bộ trong sản xuất. Ông Nguyễn Văn Thanh, ngụ ấp 4, xã Long Thuận, chia sẻ: “Sử dụng thiết bị bay không người lái trong cánh đồng nông nghiệp ƯDCNC rất hiệu quả, vừa tiết kiệm được chi phí, vừa bảo vệ sức khỏe con người và tăng năng suất so với xịt thuốc theo kiểu truyền thống trước đây”.

Vụ Đông Xuân năm 2021-2022, huyện xây dựng cánh đồng nông nghiệp ƯDCNC tại xã Long Thuận với diện tích 102ha. Lợi nhuận trung bình trong mô hình đạt trên 22,3 triệu đồng/ha, cao hơn so với ngoài mô hình 875 ngàn đồng/ha. Mô hình nông nghiệp ƯDCNC ngày càng khẳng định hướng đi đúng đắn. Qua mô hình, cây nếp ngày càng có lợi thế hơn trên thị trường, khẳng định tiềm năng, giá trị kinh tế, đem lại thu nhập ổn định cho nông dân. Theo Chủ tịch UBND xã Long Thuận - Nguyễn Thành Tài, vụ Hè Thu, xã triển khai thêm 100ha cánh đồng nông nghiệp ƯDCNC. Thực hiện cánh đồng này, năm đầu tiên, huyện hỗ trợ 300 triệu đồng, năm thứ 2 hỗ trợ 200 triệu đồng và năm thứ 3 hỗ trợ 100 triệu đồng. Đến năm 2025, xã triển khai 500ha theo NQ Huyện ủy đề ra.

Xây dựng thương hiệu nếp Thủ Thừa, huyện tập trung thực hiện trên 2 giống lúa nếp IR 46-25 và OM 84. Trong đó, chú trọng về chất lượng sản phẩm, tiến tới xây dựng thương hiệu gạo nếp cao cấp, phục vụ thị trường trong và ngoài nước. Đây là mục tiêu mà huyện đang phấn đấu để mỗi khi nhắc đến Thủ Thừa, mọi người sẽ nhớ đến thương hiệu nếp Thủ Thừa, Long An.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Nguyễn Thanh Truyền cho biết: Nếp IR 46-25 thơm ngon, dẻo, được người dân Thủ Thừa sản xuất từ lâu. Đặc biệt, huyện Thủ Thừa nằm trong chương trình ƯDCNC của tỉnh nên người dân áp dụng đúng quy trình công nghệ, sử dụng phân bón hữu cơ vi sinh để nâng chất hạt nếp Thủ Thừa và mang lại thu nhập tốt hơn cho nông dân./.

Mộng Đào - Trung Hiếu

Chia sẻ bài viết