Tiếng Việt | English

18/11/2016 - 16:44

Thủ Thừa: Thăm hỏi và tặng quà cho gia đình có nạn nhân bị TNGT

Ngày 18/11, Ban An toàn giao thông huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An tổ chức 2 đoàn đến thăm hỏi và tặng quà cho hộ gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông (TNGT) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn số 1 do Phó trưởng Công an huyện - Nguyễn Quốc Thuận dẫn đầu đến thăm 3 hộ gia đình ông Võ Văn Chỉ (ấp Rạch Đào), Lê Thanh Điền (ấp 11) và Trần Thành Phương (ấp Nhà Dài), thị trấn Thủ Thừa.


Phó trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng-Nguyễn Hữu Đông trao tặng tiền cho anh Võ Văn Nhu chồng chị Nguyễn Thị Thu Hà bị tử vong do TNGT ngày 23/10/2016.

Đoàn số 2 do Phó trưởng Phòng Kinh tế-Hạ tầng-Nguyễn Hữu Đông dẫn đầu đến thăm hộ gia đình Mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Quyến, 87 tuổi, ấp 2, xã Mỹ An. Mẹ Quyến có con dâu là Nguyễn Thị Thu Hà bị tử vong do TNGT ngày 23/10/2016. Chồng chị Hà là anh Võ Văn Nhu, SN 1963, hiện làm thuê, làm mướn, hoàn cảnh khó khăn.


Đoàn thăm và tặng quà cho anh Nguyễn Văn Sơn, ấp 5, xã Tân Thành.

Đoàn đến thăm anh Nguyễn Văn Sơn, ngụ ấp 5, xã Tân Thành là người bị TNGT gãy chân vào năm 1996, sau đó anh lại bị té cũng gãy chân chỗ cũ. Hiện giờ, anh Sơn không ruộng đất phải lên TP.HCM rửa chén thuê để nuôi người con trai Nguyễn Văn Thái học lớp 7. Được biết, anh Sơn có vợ nhưng đã bỏ đi biệt tăm.

Hai đoàn thăm hỏi, động viên và tặng mỗi hộ gia đình 2 triệu đồng./.

Hải Đăng

Chia sẻ bài viết