Tiếng Việt | English

08/06/2015 - 08:00

Tiếng loa an ninh, trật tự phòng, chống tội phạm

Đầu năm 2014, Công an thị xã Kiến Tường triển khai thực hiện mô hình Tiếng loa an ninh, trật tự (ANTT) phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Đối với các xã vùng biên, mô hình tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm pháp luật về biên giới quốc gia; thực hiện phong trào “Quần chúng nhân dân tham gia tự quản đường biên, cột mốc và giữ gìn ANTT xóm, ấp, khu vực biên giới”; “Tiếng kẻng vùng biên”; vận động người dân không tham gia buôn lậu, mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; chống tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản trên tuyến biên giới. Đặc biệt, tăng cường tuyên truyền, giáo dục người dân địa phương không sang Campuchia đánh bạc. Kết quả, tổ chức tuyên truyền được 35 cuộc, có gần 2.000 lượt người dự, tuyên truyền bằng tiếng loa ANTT được 52 cuộc, có khoảng trên 13.000 lượt người nghe.

Đối với các xã, phường nội địa, đã tuyên truyền, vận động người dân phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm giết người, cướp, cướp giật, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông,...

Ngoài ra, Đội Cảnh sát Giao thông-Trật tự cơ động, Công an thị xã Kiến Tường tuyên truyền bằng phương tiện xe ôtô trên các tuyến giao thông trên địa bàn thị xã và Quốc lộ 62 nhằm giúp người dân chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ,...

Qua 1 năm thực hiện mô hình Tiếng loa ANTT phòng, chống các loại tội phạm, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Công an thị xã chỉ đạo, lãnh đạo, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, phối hợp các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tham gia tố giác các loại tội phạm. Thời gian tới, công an các xã, phường trên địa bàn thị xã tiếp tục triển khai, nhân rộng mô hình trên, góp phần ổn định an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.

Đan Thy

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích