Tiếng Việt | English

18/06/2015 - 09:39

Tiểu đoàn 1 Long An: Xứng danh đơn vị 3 lần anh hùng

Đến với Tiểu đoàn 1 Long An-đơn vị vinh dự 3 lần được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; chúng tôi nhận thấy niềm tự hào, ý chí quyết tâm rạng ngời trong ánh mắt và hành động cụ thể của thế hệ cán bộ, chiến sĩ.

Cán bộ-chiến sĩ Tiểu đoàn huấn luyện,nâng cao khả năng SSCĐ trong mọi tình huống

Trải qua 55 năm (17-6-1960 – 17-6-2015) cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 vẫn thể hiện và hội tụ đầy đủ bản chất tốt đẹp của Bộ đội Cụ Hồ “Trung với Đảng, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Nhiều năm liền, Tiểu đoàn 1 là đơn vị luyện giỏi, rèn nghiêm, sẵn sàng chiến đấu cao, dân vận tốt xứng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trên địa bàn đóng quân.

Là đơn vị chủ lực của lực lượng vũ trang tỉnh, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ trong mọi tình huống, Tiểu đoàn 1 tập trung nâng cao sức mạnh chiến đấu, lấy đơn vị vững mạnh về chính trị làm cơ sở, công tác quản lý, giáo dục, huấn luyện bộ đội phát triển về nội dung và phương pháp, sát với thực tiễn địa bàn. Trong đó, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ, năng lực, kinh nghiệm và phẩm chất đạo đức đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. 100% cán bộ được đào tạo qua trường lớp và có kinh nghiệm thực tiễn. Đồng thời, đơn vị chú trọng rút kinh nghiệm quản lý, giáo dục rèn luyện chiến sĩ mới trong từng khóa huấn luyện. Hằng năm, tiểu đoàn được giao và hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện 2 khóa tân binh với gần 800 chiến sĩ mới.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, tập trung dân chủ, nhiều năm liền, đơn vị đạt trong sạch, vững mạnh, giành thành tích cao trong phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh. Bên cạnh đó, cùng với phương châm gần dân, bám dân, thực hiện “ba cùng” với nhân dân, cán bộ, chiến sĩ tiểu đoàn thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế,… góp phần xây dựng tiềm lực chính trị vững chắc trên địa bàn đóng quân.

Bên cạnh giáo dục về truyền thống lịch sử, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết cấp trên, giáo dục pháp luật,… Tiểu đoàn còn giáo dục chiến sĩ bằng tấm gương, tình cảm, trách nhiệm cán bộ, chỉ huy đơn vị. Đó cũng là một trong những biện pháp quan trọng góp phần giảm vi phạm kỷ luật trong chiến sĩ, nhất là chiến sĩ mới. Trung sĩ Nguyễn Tuấn Khương luôn hoàn thành tốt trên từng cương vị được giao, Khương tự tin bày tỏ: Vừa đặt chân vào đơn vị, em hiểu được truyền thống của đơn vị, đó cũng là nền tảng tạo cho em ý thức rằng mình là thế hệ có trách nhiệm nối tiếp và tiếp tục phát huy truyền thống. Để thực hiện tốt điều đó từ khi là tiểu đội trưởng đến phó trung đội trưởng, trải qua 4 khóa tham gia huấn luyện tân binh, em luôn dìu dắt, hướng dẫn chiến sĩ mới hòa nhập vào môi trường quân đội, học tập rèn luyện tốt góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của đơn vị. Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập đơn vị, em và đồng đội tích cực thi đua học giỏi, rèn nghiêm giành đỉnh cao bằng những việc làm thiết thực ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 1 hôm nay nguyện mang bóng hình quê hương trung dũng, kiên cường,… nắm chắc ngọn cờ truyền thống thắm tô thêm niềm tin, xứng danh đơn vị 3 lần anh hùng./.

Vân Anh  

Chia sẻ bài viết