
Các học viên học tập tại Phòng thực hành vũ khí chống ngầm
Chuẩn bị tốt tâm thế
Năm 2025, Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 được giao đào tạo hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật khóa 5 gồm các chuyên ngành: Hàng hải, máy tàu, ra đa tàu, pháo tàu, điện tàu, ngư lôi tàu, trạm, báo vụ, ra đa bờ, tên lửa tàu, tín hiệu và tên lửa trạm. Đây là khóa đào tạo thứ 5 nên cấp ủy, chỉ huy các cấp đã có nhiều kinh nghiệm trong công tác huấn luyện, quản lý và rèn luyện HV.
Thượng tá Vũ Mạnh Hòa - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Trung tâm, cho biết: Ngay từ đầu khóa, Trung tâm đã quán triệt cụ thể về mục đích, yêu cầu, nhiệm vụ đào tạo toàn khóa cho các đối tượng HV. Cấp ủy, chỉ huy các cấp xây dựng ý chí quyết tâm cho HV, chống tư tưởng xem nhẹ nhiệm vụ huấn luyện, đào tạo. Trung tâm đã tập trung làm tốt công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, xây dựng kế hoạch, nội dung, chương trình, tập huấn bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, trợ giáo.
Trung tâm huấn luyện, đào tạo cho HV những kiến thức cơ bản về lý thuyết chuyên ngành cùng với các kỹ năng thực hành, thực tế. Phát huy tính chủ động của HV quá trình chuẩn bị tư tưởng, tâm thế và ý thức tự học, tự rèn. Ở từng đơn vị, cấp ủy, chỉ huy giao nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, giáo viên kèm cặp, hỗ trợ HV trong suốt quá trình học tập, nhất là các HV cá biệt.
Trung úy Nguyễn Quốc Lưu - giáo viên Pháo tàu, cho biết: Trong quá trình học tập, rèn luyện HV được làm chủ kiến thức, tinh thông chuyên môn, sáng tạo trong công việc. Mục tiêu đào tạo của đơn vị là mỗi HV khi tốt nghiệp không chỉ biết vận hành mà còn phải biết cải tiến, khắc phục, đổi mới trang bị kỹ thuật có trong biên chế. Mỗi HV phải giữ nghiêm kỷ luật, đoàn kết, nhân ái, khiêm tốn, luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng đội, lan tỏa tinh thần “mỗi người vì mọi người, mọi người vì nhiệm vụ chung”, sống có lý tưởng, có trách nhiệm và có ước mơ.
Trung sĩ Nguyễn Hữu Phước - HV lớp Pháo tàu, chia sẻ: “Nhờ được sự hướng dẫn “cầm tay chỉ việc” của các đồng chí giáo viên, cán bộ quản lý mà mỗi HV đều có sự chuẩn bị tốt về tư tưởng cũng như kiến thức chuyên ngành. Chính từ sự chuẩn bị kỹ này đã giúp tôi bắt nhịp ngay được những kiến thức thực tiễn, những nội dung công việc mình phải làm theo cương vị, chức trách được giao sau này”.
Thành quả từ huấn luyện, rèn luyện

Học viên thực hành bắt mục tiêu tại Phòng thực hành pháo
Trung tá Nguyễn Xuân Hào - Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2, cho biết: Đối với cán bộ, giáo viên của Trung tâm Huấn luyện luôn không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, thắp sáng ngọn lửa tri thức bằng trách nhiệm và tình thương đối với HV. Mỗi bài giảng, mỗi giờ huấn luyện không chỉ truyền dạy kỹ năng mà còn là gieo vào tâm hồn HV lòng yêu nghề, ý thức kỷ luật và lòng trung thành với Tổ quốc. Mỗi người cần làm tốt công tác chuẩn bị mọi mặt cho nhiệm vụ huấn luyện các khóa tiếp theo ở Trung tâm để kết quả đạt được khóa sau tốt hơn khóa trước.
Cũng theo Trung tá Nguyễn Xuân Hào, quá trình quản lý HV Tiểu đoàn thường xuyên cử cán bộ kiểm tra, theo dõi, kịp thời phối hợp giải quyết những vướng mắc phát sinh trong quá trình học tập, rèn luyện. Hằng tháng, đơn vị tổ chức xây dựng kế hoạch huấn luyện, rèn luyện cho HV theo ngày, tuần cụ thể. Sau mỗi ngày ghi vào nhật ký huấn luyện và có tổ chức rút kinh nghiệm để thời gian sau thực hiện tốt hơn.
Bên cạnh đó, đơn vị cũng quy định rõ kết quả rèn luyện thường xuyên sẽ là một nội dung tính điểm tốt nghiệp để HV tích cực tự học tập, trau dồi kiến thức.
Trung sĩ Bùi Duy Khang - HV lớp Máy tàu, cho biết: “Mỗi HV chúng tôi nhận được sự quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tạo mọi điều kiện thuận lợi của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị. Đồng thời, bằng tinh thần ham học hỏi, chúng tôi đã nhanh chóng tiếp cận, vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã được đào tạo vào quá trình huấn luyện, rèn luyện tại đơn vị để đạt kết quả cao nhất. Sau khi tốt nghiệp, những kiến thức tiếp thu được ở Trung tâm sẽ là hành trang quý, giúp mỗi HV vững tin sẵn sàng nhận công tác tại các đơn vị trong Quân chủng, Vùng”.
Các HV cầm trên tay những tấm bằng với kết quả khá, giỏi là minh chứng rõ nét về thành quả mà mỗi HV đã gặt hái được trong thời gian đào tạo tại đơn vị. Mỗi HV khi trở về các đơn vị sẽ là những hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật trực tiếp khai thác và vận hành các trang bị kỹ thuật trong Vùng 2 nói riêng và Quân chủng Hải quân nói chung./.
Quang Tiến