Tiếng Việt | English

03/09/2020 - 20:20

Tổ chức tài chính vi mô CEP trao 2 nhà Đại đoàn kết tại Châu Thành

Chiều 03/9, Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Tân An trao 2 nhà Đại đoàn kết cho 2 khách hàng CEP khó khăn về nhà tại xã Dương Xuân Hội và xã Thanh Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An.

Căn nhà thứ nhất được trao cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm (ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội)Đến dự có Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP – Phan Thị Kim Lan, Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP chi nhánh Tân An – Lê Văn Giáp, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh – Lê Thị Thu Cúc, Bí thư Huyện ủy Châu Thành – Võ Thanh Phong.

Căn nhà thứ nhất được trao cho hộ bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm (ấp Vĩnh Xuân A, xã Dương Xuân Hội). Nhà được xây dựng với tổng kinh phí 85 triệu đồng. Trong đó, Tổ chức tài chính vi mô CEP hỗ trợ 60 triệu đồng, mạnh thường quân hỗ trợ 25 triệu đồng.

Căn nhà thứ hai trao cho hộ ông Tạ Hoàng Linh Khoa (ấp Bào Dài, xã Thanh Phú Long) và cũng được Tổ chức tài chính CEP hỗ trợ 60 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, người thân đóng góp.

 Phó Tổng Giám đốc Tổ chức tài chính vi mô CEP – Phan Thị Kim Lan (bìa phải) và Bí thư Huyện ủy Châu Thành - Võ Thanh Phong (bìa trái) trao nhà cho vợ chồng anh Tạ Hoàng Linh Khoa

Hai căn nhà trên thuộc chương trình Mái nhà CEP năm 2020 nhằm chăm lo nhu cầu nhà ở cho các hộ là khách hàng vay vốn CEP thuộc diện nghèo nhất và có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở. Năm 2020, CEP hỗ trợ kinh phí xây dựng mới 48 căn, sửa chữa 57 căn nhà cũ và xây dựng mới 27 nhà vệ sinh cho các hộ nghèo. Riêng chi nhánh Tân An thực hiện xây mới 2 căn nhà, sửa chữa 1 căn, xây mới 4 nhà vệ sinh với tổng kinh phí 198 triệu đồng./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết