Tiếng Việt | English

11/05/2023 - 08:55

TP.Tân An: Giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước cho học sinh

Thời gian qua, Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai (khu phố Bình An 1, phường 7) thường xuyên đón các học sinh trên địa bàn thành phố đến tham quan, tìm hiểu. Khu tưởng niệm là nơi an táng và thờ cúng 42 cán bộ, chiến sĩ thuộc Tiểu đoàn Đồng Nai - một trong những tiểu đoàn chủ lực được Bộ Chỉ huy Miền tăng cường cho Phân khu 3 trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân. Trong chiến dịch này, các anh đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh vào đêm mùng 9 tháng Giêng (ngày 06/02/1968).

Thầy và trò Trường THCS Trần Phú thắp nhang, tưởng nhớ anh hùng, liệt sĩ tại Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai

Em Huỳnh Nguyễn Khánh Băng - học sinh lớp 8/6, Trường THCS Trần Phú, chia sẻ: “Được thăm Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai, chúng em rất xúc động, tự hào về sự kiên cường, anh dũng của các anh hùng liệt sĩ. Chúng em tự nhủ sẽ cố gắng học tập thật tốt để sau này tiếp bước cha anh, đóng góp xây dựng quê hương”.

Thầy Nguyễn Đăng Khoa - Tổng phụ trách Đội, Trường THCS Trần Phú, thông tin: “Cùng với việc dạy văn hóa, để học sinh hiểu rõ hơn những giá trị truyền thống, lịch sử, hàng năm, nhà trường đều tổ chức hoạt động về nguồn, tìm về “địa chỉ đỏ”. Đây là hình thức giáo dục trực quan sinh động, giúp các em hiểu và tri ân những thế hệ đã hy sinh máu xương vì độc lập dân tộc. Đồng thời, nhắc nhở thế hệ trẻ nỗ lực, phấn đấu, góp sức vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai được UBND tỉnh Long An xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh và vào ngày 29/01/2023. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường 7 nói riêng, người dân TP.Tân An nói chung tích cực thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị của di tích, phục vụ công tác giáo dục truyền thống địa phương.

Học sinh tham gia vệ sinh khuôn viên Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai 

Chủ tịch UBND phường 7 - Lê Hoài Hận cho biết: “Để công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích Khu tưởng niệm 42 liệt sĩ Tiểu đoàn Đồng Nai trên địa bàn ngày càng hiệu quả, UBND phường 7 quan tâm công tác bảo vệ; tích cực phối hợp các cấp, các ngành tuyên truyền sâu, rộng nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ di tích, khơi gợi lòng tự hào, tự tôn dân tộc trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, học sinh, sinh viên”.

Bằng hình thức tổ chức những chuyến đi trải nghiệm thiết thực, học sinh có cơ hội học tập, tìm hiểu về truyền thống lịch sử dân tộc. Qua đó, các em biết nuôi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước, trân trọng, tri ân những người đã ngã xuống vì hòa bình, độc lập của quê hương./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết