Trên những bưng biền cỏ bàng mùa thu hoạch
Hàng chục năm nay, người dân xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã gắn bó với cây cỏ bàng. Dù hiện nay, quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đã thu hẹp phần nào diện tích nhưng tại đây, cỏ bàng được phủ xanh trên các bưng biền, mang lại thu nhập khá cho người dân.
Ấp Tràm Lạc, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa – một trong những địa phương phát triển mạnh công nghiệp, đô thị nhưng đây cũng là vùng đất phèn rất thích hơp cho việc trồng cỏ bàng
Cỏ bàng còn được gọi là cói bàng hoặc bàng. Cây cỏ bàng có hình dạng ống, hoa có màu nâu ở ngọn. Cỏ bàng phát triển tốt trong đất phèn, khi trưởng thành chiều cao có thể đạt đến 2m
Vào mùa thu hoạch, người dân sẽ dùng lưỡi liềm cắt tận gốc cỏ bàng và cắt theo từng khóm
Sau khi cắt, cỏ bàng được bó lại thành bó to cỡ một ôm. Nếu nền đất khô ráo, người dân sẽ giũ cỏ tại ruộng nhưng thường tại các vùng đất bưng biền người dân sẽ vận chuyển lên bờ mới tiến hành công đoạn giũ cỏ
Để tránh cỏ bàng dính bùn lầy, sau khi cắt người dân xếp từng bó lên xuồng rồi kéo theo đường nước để đưa cỏ lên bờ
Từng bó cỏ bàng được người dân dùng xuồng đưa lên bờ
Một số khu vực cao ráo, không bị ngập nước, người dân giũ cỏ ngay tại ruộng
Thường sau khi xuống giống đến lúc thu hoạch cỏ bàng phải mất khoảng 1 năm. Sau khi thu hoạch, người dân sẽ thực hiện phân loại cỏ bảng. Những cây cao trên 1,6m được phân ra thành loại 1, thương lái thu mua loại này với giá 19 ngàn đồng/bó. Còn những cây loại 2 từ 1,2m đến dưới 1,6m có giá thu mua 15 ngàn đồng/bó
Gia đình anh Út Đẫm vụ này xuống giống gần 6ha cỏ bàng, hiện bắt đầu đến kỳ thu hoạch. Sau khi thu hoạch xong, người dân không cần xuống giống lại mà thực hiện ngay việc chăm bón vụ mới. “Từ các gốc cắt cũ, cây cỏ bảng tiếp tục sinh trưởng và phát triển. Tuy nhiên, khi trồng từ 5-7 năm, chúng tôi sẽ tiến hành thay giống mới để bảo đảm cây phát triển tốt và cho sản lượng cao”, anh Út Đẫm cho biết
Phút nghỉ ngơi của ông Ngô Văn Bảy – người có gần 50 năm gắn bó với cây cỏ bàng. Theo ông Bảy, cỏ bảng từng chỉ được xem như cây cỏ dại nhưng với sự phát triển của nghề thủ công mỹ nghệ, cây cỏ bàng trở thành nguyên liệu sản xuất. Dù nghề trồng cỏ bàng có vất vả nhưng đây cũng là cây trồng giúp nhiều hộ dân có thu nhập ổn định
Cỏ bàng sau khi giũ sạch được anh Út Đẫm tỉ mỉ lựa lại những cọng bàng quá lứa, khô, không đạt tiêu chuẩn
Cỏ bàng sau khi cắt sẽ được người dân đem ép cho dập rồi phơi khô. Trước đây chưa có máy móc, việc ép cỏ bàng được thực hiện thủ công, thậm chí phải dùng chày để giã dập. Sau khi xử lý công đoạn thô, cỏ bàng trở thành nguyên liệu để các nghệ nhân sáng tạo thành đồ thủ công mỹ nghệ đệm, giỏ xách, nón bàng,...
Trong vài năm gần đây, một số Startup còn dùng nguyên liệu cỏ bàng để sản xuất ống hút thân thiện với môi trường. Các sản phẩn từ ống hút cỏ bàng được xuất khẩu đi nhiều nước trong khu vực cũng như châu Âu
Những bó cỏ bàng được thương lái ướm thử kích cỡ và đúng chuẩn theo từng loại 1 và 2 để thu mua
Hiện nay, hầu hết cỏ bàng trên địa bàn huyện Đức Hòa được thương lái thu mua để chở về Tiền Giang bán lại cho những cơ sở sản xuất các loại giỏ, đệm xuất khẩu
Kiên Định – Võ Thành Nguyễn
- An Lục Long: Giông lốc gây thiệt hại nhiều nhà dân (01/10)
- Trọn niềm vui hội trăng rằm (01/10)
- Tặng quà Trung Thu cho trẻ em hai xã biên giới Hòa Hội, Phước Vinh (01/10)
- Thăm, tặng quà người cao tuổi và trẻ em tại Trung tâm Công tác xã hội tỉnh (01/10)
- Thận trọng khi tham gia giao thông mùa mưa (01/10)
- Nữ cán bộ Hội Phụ nữ tận tâm đưa vốn chính sách đến người dân (01/10)
- Quan tâm chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi (01/10)
- Hội Phụ nữ Trung đoàn 4: Điểm sáng trong công tác Hội và công tác phụ nữ quân đội (01/10)

