Tiếng Việt | English

25/11/2025 - 14:08

Những mái nhà ấm áp nghĩa tình ở xã Thuận Mỹ

Mỗi căn nhà Đại đoàn kết được trao tặng không chỉ giúp các hộ nghèo, cận nghèo ở xã Thuận Mỹ, tỉnh Tây Ninh có chỗ ở kiên cố, an toàn, mà còn mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững. Một căn nhà mới được xây là một câu chuyện ấm áp về sự sẻ chia, là điểm tựa để các gia đình vươn lên, ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai tốt đẹp hơn.

Trong căn nhà nhỏ vừa xây xong, vợ chồng ông Châu Văn Đảnh (ngụ ấp Bình An) không giấu được niềm vui. Gia đình thuộc diện cận nghèo, kinh tế chính dựa vào việc đi làm thuê thì mơ ước có được căn nhà kiên cố đối với vợ chồng ông còn khá xa vời.

Được chính quyền địa phương hỗ trợ, năm 2025, vợ chồng ông Đảnh được trao tặng 1 căn nhà đại đoàn kết. Căn nhà vừa mới xây xong cách đây không lâu.

Ông Đảnh kể: “Nhà tôi trước đây là cột cây, vách lá, xuống cấp lắm rồi mà chưa có tiền xây lại. May nhờ được hỗ trợ nhà đại đoàn kết thì vợ chồng tôi mới được căn nhà như vầy. Không lo chuyện nhà cửa thì vợ chồng tôi vơi đi 1 gánh nặng”.

Gia đình ông Châu Văn Đảnh (ngụ ấp Bình An) được hỗ trợ kinh phí xây nhà Đại đoàn kết năm 2025, nhờ vậy, gia đình vơi một nỗi lo

Căn nhà mới không chỉ mang đến cho vợ chồng ông Đảnh niềm vui, mà còn là nguồn động lực để tiếp tục vươn lên, vượt qua hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Ngoài căn nhà được trao, vợ chồng ông Đảnh còn được tạo điều kiện nhận 2 con bò giống, từ đó có điều kiện phát triển kinh tế gia đình. Sau một thời gian chăm sóc, cả 2 bò cái đều đang chuẩn bị sinh bò con.

Ông Đảnh chia sẻ trong niềm phấn khởi: “Nhờ có 2 con bò này, chắc có khi hết năm nay là nhà tôi thoát được diện cận nghèo. Được chính quyền quan tâm, gia đình tôi vừa có nhà, vừa có thêm sinh kế. Tết năm nay, tôi nghĩ, nhà mình sẽ ăn tết vui”.

Gia đình ông Đảnh là một trong số 11 hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn về nhà ở được chính quyền địa phương vận động kinh phí hỗ trợ xây nhà trong năm nay. Mỗi căn nhà mới được dựng lên không chỉ giúp người dân an cư, mà còn trở thành "điểm tựa" tinh thần, tiếp thêm niềm tin, động lực cho họ trong hành trình thoát nghèo, ổn định cuộc sống.

Rời nhà ông Đảnh, chúng tôi đến thăm gia đình em Lê Thị Kiều Oanh (14 tuổi), thuộc diện cận nghèo, ở ấp Phú Tây A. Mẹ mất sớm, cha đi làm xa, Oanh tự chăm sóc bản thân trong căn nhà nhỏ chơi vơi giữa đồng ruộng. Nhận thấy hoàn cảnh của em, chính quyền địa phương vận động kinh phí xây tặng Oanh một nhà mới kiên cố. Không chỉ vậy, xã còn vận động người thân hỗ trợ để nhà mới của Oanh được xây cạnh bên nhà ngoại, nhằm thuận tiện cho việc chăm sóc, bảo vệ và giúp em có "chỗ dựa" tinh thần.

Căn nhà mới của em Lê Thị Kiều Oanh (ngụ ấp Phú Tây A) được xây dựng bên cạnh nhà ngoại để gia đình có điều kiện chăm sóc và bảo vệ em

Ông Nguyễn Văn On, ông ngoại của Oanh, xúc động nói: “Từ ngày mẹ mất, thấy cháu sống một mình trong căn nhà ọp ẹp phía bờ sông tôi lo lắm nhưng không biết làm sao. May được chính quyền địa phương và các nhà hảo tâm hỗ trợ, xây nhà mới cho cháu ở ngay cạnh nhà tôi, tôi mừng lắm. Ở ngay bên cạnh thì tôi có thể dòm ngó, chăm nom cháu. Oanh cũng chịu khó học tập, được nhà trường quan tâm. Tôi mong nhờ vậy mà Oanh sẽ có thêm động lực học tập, ráng học để sau này cuộc sống đỡ vất vả hơn”.

Những căn nhà nghĩa tình như trường hợp của gia đình ông Đảnh hay em Oanh là minh chứng rõ nét cho nỗ lực chăm lo an sinh xã hội của xã Thuận Mỹ. Việc trao tặng nhà không chỉ giải quyết khó khăn trước mắt, mà còn mở ra cơ hội để các hộ nghèo vươn lên phát triển kinh tế. Nhiều gia đình sau khi nhận nhà đã mạnh dạn đầu tư sản xuất, yên tâm làm ăn, có điều kiện chăm lo cho việc học tập của các con. Đó chính là hiệu quả bền vững mà những mái nhà ấm áp nghĩa tình mang lại.

Mỗi căn nhà đại đoàn kết được xây không chỉ là trao tặng một căn nhà, mà đó là mái ấm để các gia đình cảm nhận được sự quan tâm của chính quyền và xã hội mà tiếp tục nỗ lực, vươn lên trong cuộc sống. 

Thông tin từ UBND xã Thuận Mỹ, hiện toàn xã hiện có 30 hộ nghèo và 135 hộ cận nghèo. Theo kế hoạch, năm 2025, xã phấn đấu có ít nhất 14 hộ thoát nghèo, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo một cách bền vững.

Để đạt được mục tiêu này, Thuận Mỹ không chỉ tập trung hỗ trợ nhà ở mà còn chú trọng hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn,... Các hoạt động hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo tiếp cận nguồn vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội hoặc các tổ góp vốn xoay vòng cũng được đặc biệt chú trọng./.

Quế Lâm

Chia sẻ bài viết