
Hai đội K70, K71 đã vượt bao khó khăn, vất vả để đưa các liệt sĩ trở về quê hương (Ảnh: Huy Thường)
Lặng thầm những bước chân đi tìm đồng đội
Qua 24 giai đoạn đi tìm đồng đội, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Đội K70, K71, K73 không quản khó khăn, nguy hiểm, vượt rừng sâu, núi thẳm đến những vùng từng là bãi mìn sau chiến tranh, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh trở về quê hương yên nghỉ. Hành trình mà CBCS đang đi không chỉ là trách nhiệm, nghĩa vụ thiêng liêng mà còn là mệnh lệnh sâu thẳm từ trái tim.
Binh nhất Phạm Đăng Khoa, chiến sĩ Phân đội 2, Đội K73, xúc động: “Đây là lần thứ hai tôi tham gia quy tập hài cốt liệt sĩ tại Campuchia. Dù điều kiện thời tiết, địa hình khắc nghiệt hơn so với lần trước nhưng chúng tôi không quản ngại khó khăn, quyết tâm đưa các chú, các bác về lại với đất mẹ thân yêu”.

Những nén hương thành kính và các nghi thức lễ truy điệu trang nghiêm thể hiện lòng biết ơn sâu sắc
Trong suốt quá trình tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, lãnh đạo tỉnh Tây Ninh quán triệt nghiêm túc các quan điểm chỉ đạo của Đảng, các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 và Ban Chỉ đạo 515 Quân khu 7. Công tác này cũng nhận được sự phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ tích cực từ ban chuyên trách, đội phối hợp, lực lượng vũ trang và chính quyền các tỉnh bạn thuộc Vương quốc Campuchia.
Ban Chỉ đạo 515 tỉnh Tây Ninh chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn từ cấp trên. Tỉnh kịp thời ký kết các biên bản phối hợp với Ban Chuyên trách Quân khu Đặc biệt và các tỉnh Svay Rieng, Battambang, Pailin, Siem Reap, Banteay Meanchey, Tboung Khmum, Kompong Cham, Oddor Meanchey (Vương quốc Campuchia), tạo cơ sở quan trọng để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả.
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch cho từng đợt quy tập, thường xuyên chỉ đạo các Đội K70, K71, K73 củng cố lực lượng, kiện toàn tổ chức, chuẩn bị chu đáo mọi mặt, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Theo đó, giai đoạn 24 (mùa khô 2024-2025), với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, ý chí quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, các Đội K70, K71, K73 đã tìm kiếm, quy tập được 474 bộ hài cốt liệt sĩ (đạt 186% chỉ tiêu). Qua 24 giai đoạn quy tập hài cốt liệt sĩ (từ năm 2001 đến nay), các đội đã tìm kiếm, quy tập được 8.627 bộ hài cốt liệt sĩ (8.621 mộ lẻ và 6 mộ tập thể), trong đó có 282 hài cốt liệt sĩ biết tên và địa chỉ.

Hoạt động thăm hỏi, tặng quà thương binh nặng được tổ chức thường xuyên, nhất là vào dịp lễ, tết
Hàng năm, lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được tỉnh tổ chức trang nghiêm, thành kính, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” với tất cả lòng biết ơn và kính trọng đối với những người đã ngã xuống. Mỗi hài cốt liệt sĩ được tìm thấy và đưa về quê hương chính là sự trở về của một người lính, là lời nhắc nhở sâu sắc đối với thế hệ hôm nay phải sống có trách nhiệm hơn, biết trân trọng hòa bình, độc lập và tiếp nối truyền thống vẻ vang của cha anh.
Chuyên viên Tỉnh Đoàn Tây Ninh Đặng Quốc Tỷ chia sẻ: “Tôi vô cùng xúc động khi chứng kiến từng bộ hài cốt liệt sĩ trở về với Tổ quốc. Các anh đã hy sinh vì hòa bình, độc lập, vì tình hữu nghị quốc tế giữa hai dân tộc. Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện tiếp bước cha anh, phát huy tinh thần sáng tạo và xung kích trên mọi mặt trận”.
|
Phát biểu tại buổi lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn 24 (mùa khô 2024-2025) trở về nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định, mỗi hài cốt liệt sĩ được hồi hương là minh chứng cho tinh thần quốc tế trong sáng và sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
Ông đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ theo hướng khoa học và hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.Phát biểu tại buổi lễ đón hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại Campuchia cùng cán bộ, chiến sĩ Đội K73 hoàn thành nhiệm vụ đợt 2, giai đoạn 24 (mùa khô 2024-2025) trở về nước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo 515 tỉnh Phạm Tấn Hòa khẳng định, mỗi hài cốt liệt sĩ được hồi hương là minh chứng cho tinh thần quốc tế trong sáng và sự hy sinh cao cả vì độc lập, tự do của hai dân tộc Việt Nam - Campuchia.
Ông đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để công tác tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tiếp tục được thực hiện mạnh mẽ theo hướng khoa học và hiệu quả hơn nữa, xứng đáng với niềm tin của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.
|
Đền ơn đáp nghĩa - hành động từ trái tim
Không chỉ đưa các anh về với đất mẹ, công tác chăm lo người có công với cách mạng được tỉnh triển khai toàn diện, đầy tính nhân văn. Toàn tỉnh hiện có hơn 143.000 người được công nhận và giải quyết chế độ, chính sách. Trong đó có 6.850 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 103 Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân, 14.200 thương, bệnh binh, gần 42.000 hồ sơ liệt sĩ và thân nhân, cùng 2.885 người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học.
Từ năm 2024 đến nay, tỉnh đã xác nhận, công nhận chính sách ưu đãi người có công cho 281 trường hợp. Hiện có 20.832 người đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí chi trả 58,2 tỉ đồng/tháng. Đây là nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác “Đền ơn đáp nghĩa” với mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Thời gian qua, công tác chăm lo nhà ở cho người có công với cách mạng luôn được tỉnh quan tâm
Song song với thực hiện đầy đủ chính sách theo quy định, tỉnh cũng phát huy tốt nguồn lực xã hội hóa trong chăm lo người có công với cách mạng. Từ đầu năm 2024 đến nay, tỉnh xây mới 171 căn và sửa chữa 466 căn nhà tình nghĩa; vận động gần 19 tỉ đồng cho Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”, tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho người có công với cách mạng với tổng kinh phí hơn 176,8 tỉ đồng. Toàn tỉnh hiện có 64 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống đều được nhận phụng dưỡng. 100% hộ gia đình chính sách có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình tại địa phương và không còn hộ người có công thuộc hộ nghèo.
Từ những năm tháng bi hùng của chiến tranh, các anh trở về trong vòng tay của Tổ quốc. Những nén hương thành kính và các nghi thức lễ truy điệu trang nghiêm là sự nối tiếp của lòng biết ơn sâu sắc và thấm đẫm nghĩa tình. Công tác “Đền ơn đáp nghĩa” sẽ luôn là nhiệm vụ thiêng liêng, được tỉnh tiếp tục quan tâm thực hiện bằng những việc làm thiết thực, nhân văn. Đó không chỉ là sự tri ân quá khứ mà còn là nền tảng để bồi đắp lý tưởng sống cho thế hệ trẻ, khơi dậy trách nhiệm và ý thức giữ gìn những giá trị tốt đẹp của dân tộc trong mỗi người./.
|
Hướng đến kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 – 27/7/2025), tỉnh triển khai nhiều hoạt động tri ân có chiều sâu và lan tỏa. Cụ thể như tổ chức 22 đoàn lãnh đạo tỉnh thăm hỏi, tặng quà 590 gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đưa người có công dự Lễ kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và gặp mặt đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2025 tại Hà Nội; thăm thương binh nặng tại các trung tâm điều dưỡng; viếng nghĩa trang liệt sĩ; Lễ truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia.
Cùng với đó là tập trung tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ; tiếp tục đẩy mạnh công tác rà phá bom mìn, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, đồng thời đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.
|
Ngọc Mận