Tiếng Việt | English

23/02/2018 - 02:55

Tuần tra phòng, chống tội phạm trước, trong và sau tết

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, xử lý 300 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; giải tán 38 nhóm/605 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 144 nhóm/714 đối tượng tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng...

Nhằm tăng cường hiệu quả hoạt động của lực lượng tuần tra phòng, chống tội phạm (PCTP), từ tháng 10/2017, Giám đốc Công an tỉnh Long An ban hành Quyết định quy định về phối hợp lực lượng trong PCTP. Theo đó, công an các đơn vị, địa phương củng cố, kiện toàn lực lượng tuần tra PCTP theo đúng chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh. Các đơn vị, địa phương tổ chức quán triệt cho các thành viên tổ tuần tra nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của công tác tuần tra PCTP, duy trì hoạt động thường xuyên, tổ chức tuần tra khép kín ngày và đêm ở các tuyến, địa bàn, khu vực phức tạp về an ninh, trật tự (ANTT), phối hợp hỗ trợ trong hoạt động tuần tra, chủ động phòng ngừa, kịp thời giải quyết các vụ việc liên quan đến ANTT trên địa bàn. Từ đó, kịp thời giải quyết những vụ việc liên quan đến ANTT, góp phần ổn định ANTT ở địa phương.

Lực lượng tuần tra 09 Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán

Lực lượng tuần tra 09 Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh, trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Từ khi thực hiện quyết định, lực lượng tuần tra PCTP tổ chức trên 1.000 lượt tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phối hợp triệt xóa 21 tụ điểm tệ nạn xã hội; 2 vụ/2 đối tượng cướp giật tài sản; 12 vụ/14 đối tượng trộm cắp tài sản; 1 vụ/1 đối tượng gây rối trật tự công cộng; 12 vụ/16 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy; 1 vụ/3 đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy; 2 vụ/2 đối tượng tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có; 2 vụ/2 đối tượng tàng trữ hung khí nguy hiểm; 1 vụ/1 đối tượng sử dụng xung điện đánh bắt thủy sản trái phép; 1 vụ/1 đối tượng lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan chức năng thu giữ: 2 bộ súng tự chế, 51 xe môtô, 24 điện thoại di động,... cùng nhiều tài sản, tang vật khác.

Qua công tác tuần tra, kiểm soát, lực lượng làm nhiệm vụ phát hiện, xử lý 300 trường hợp vi phạm về trật tự, an toàn giao thông; giải tán 38 nhóm/605 đối tượng tụ tập đua xe trái phép; 144 nhóm/714 đối tượng tụ tập đêm khuya gây rối trật tự công cộng; 40 nhóm/215 đối tượng đánh bạc; nhắc nhở 36 hộ dân để tài sản không người trông coi. Lực lượng 09 phối hợp kiểm tra, phát hiện 34 vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, tạm giữ 62.000 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 5 bao đường cát, 10 xe môtô, 3 xe ôtô các loại.

Cụ thể, ngày 17/12/2017, lực lượng tuần tra PCTP Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra trên địa bàn huyện Thủ Thừa, phát hiện, bắt giữ Trần Hải Đăng (SN 1993), ngụ phường 4, TP.Tân An, tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngày 19/12/2017, tại ấp Chiến Thắng, thị trấn Vĩnh Hưng, lực lượng tuần tra PCTP Công an huyện Vĩnh Hưng bắt giữ 2 đối tượng: Trần Thế Vinh (SN 1979), ngụ ấp Ông Nhan Tây, thị xã Kiến Tường và Nguyễn Lê Hồng Ân (SN 1976), ngụ TP.HCM, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Ngày 03/01/2017, lực lượng tuần tra PCTP Công an phường 3, TP.Tân An tuần tra, phát hiện, bắt giữ Huỳnh Thanh Minh (SN 1992), ngụ phường 1, TP.Tân An, cắt trộm dây điện, lực lượng chức năng thu giữ 5 cuộn dây điện (trọng lượng 3,5kg).

Có thể nói, được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng 09 trên toàn tỉnh kịp thời ngăn chặn, bắt giữ nhiều đối tượng hình sự, ma túy trên các tuyến giao thông, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết