Tiếng Việt | English

25/04/2019 - 15:13

Tuyển U23 Việt Nam đá giao hữu với U23 Myanmar

Ngày 25/4, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết đội tuyển U23 Việt Nam sẽ có trận giao hữu với U23 Myanmar vào ngày 07/6 tới. Đây cũng là lực lượng chuẩn bị cho mục tiêu giành HCV SEA Games 30 vào cuối năm nay.

Đình Trọng (bìa phải) và các đồng đội đội tuyển U23 VN sẽ đá giao hữu với U23 Myanmar- Ảnh: Hữu Tấn

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển U23 VN sẽ được tập trung vào ngày 02/6 tại Hà Nội. Trùng với thời điểm này đội tuyển quốc gia VN cũng sẽ hội quân tại đây để chuẩn bị tham dự King's Cup 2019 tại Thái Lan.

Trận giao hữu với U23 Myanmar được đánh giá là bài kiểm tra đầu tiên cho U23 VN với sự góp mặt của rất nhiều cầu thủ mới có độ tuổi dưới 22, chủ yếu là các cầu thủ trưởng thành từ lứa U19 trong thời gian qua. 

Thành phần Ban huấn luyện của hai đội tuyển U23 và đội tuyển quốc gia cũng sẽ có bổ sung theo yêu cầu của HLV Park Hang Seo nhằm đáp ứng tốt nhiệm vụ hai đội tuyển tập trung cùng một lúc. 

Theo thông tin từ VFF, dự kiến ngày 01/5, thêm một trợ lý mới người Hàn Quốc sẽ có mặt tại Hà Nội để làm việc với HLV Park Hang Seo. Trợ lý này do chính HLV Park Hang Seo giới thiệu với VFF.

Trong lịch sử đối đầu, đội tuyển U22 VN từng để thua U22 Myanmar với tỷ số 1-3 tại Vòng loại U22 châu Á 2013. Ở cấp độ U23, hai đội từng gặp nhau 3 lần tại đấu trường SEA Games. 

Cụ thể, tại SEA Games 2011 tổ chức tại Indonesia, U23 VN bị U23 Myanmar cầm hòa 0-0 ở vòng bảng và sau đó thất bại 1-4 trước chính đối thủ này trong trận tái đấu ở trận tranh HCĐ. Tiếp đó, đến SEA Games 2015, U23 VN đã phải dừng chân tại bán kết khi để thua U23 Myanmar với tỷ số 1-2.

Dưới thời HLV Park Hang Seo, U23 VN đã giành chiến thắng 4-0 trước trước Myanmar trong trong khuôn khổ Giải M-150 Cup Thái Lan 2017./.

Khương Xuân/tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết