Tiếng Việt | English

21/02/2022 - 14:17

U23 Đông Nam Á 2022: Tuyển U23 Việt Nam gần như chắc suất vào bán kết

Hiện tại, U23 Việt Nam nhờ có hiệu số là +7 nên gần như nắm chắc vé vào bán kết. U23 Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu như thua U23 Thái Lan ở trận cuối bảng C với cách biệt 8 bàn trở lên.


Các cầu thủ Việt Nam ăn mừng chiến thắng sau khi đồng đội ghi bàn. (Ảnh: TTXVN phát)

Đội tuyển U23 Việt Nam gần như chắc chắn lọt vào bán kết giải vô địch U23 Đông Nam Á sau khi đội chủ nhà U23 Campuchia bất ngờ thua 0-1 trước U23 Timor Leste.

U23 Timor Leste đã giành quyền vào bán kết  giải U23 Đông Nam Á với tư cách nhất bảng A sau khi thắng 1-0 trước chủ nhà U23 Campuchia.

Tại bảng B sẽ có 1 đội đoạt vé đi tiếp (U23 Lào hoặc U23 Malaysia) sau khi U23 Indonesia và U23 Myanmar rút lui vì dịch bệnh COVID-19. Trong khi đó, tại bảng C, U23 Việt Nam đang dẫn đầu bảng và có lợi thế lớn.

Theo quy định, hai đội nhì bảng A và C sẽ cạnh tranh tấm vé vớt (đội nhì bảng có thành tích tốt nhất) để góp mặt ở bán kết cùng với các đội nhất bảng A, nhất bảng B và nhất bảng C.

Hiện tại, U23 Việt Nam có 3 điểm và hiệu số là +7. Trong khi đó, Thái Lan đứng nhì bảng C, có cùng điểm số với U23 Việt Nam nhưng chỉ có hiệu số là +2.

U23 Việt Nam nhờ có hiệu số là +7 nên gần như nắm chắc vé vào bán kết. U23 Việt Nam sẽ chỉ bị loại nếu như thua U23 Thái Lan ở trận cuối bảng C với cách biệt 8 bàn trở lên.

Trong trường hợp U23 Việt Nam thắng U23 Thái Lan với cách biệt 3 bàn trở lên, U23 Campuchia mới giành vé đi tiếp với tư cách đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Lúc này, nhiệm vụ của U23 Việt Nam ở trận đấu cuối cùng là rất nhẹ nhàng. Huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ có những tính toán nhất định ở trận đấu cuối vòng bảng để chuẩn bị cho vòng bán kết.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U22 Thái Lan sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 22/2. Nếu U23 Việt Nam nhất bảng C, đối thủ ở bán kết sẽ thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam sẽ là Timor Leste, đội nhất bảng A. Nếu U23 Việt Nam giành vé đi tiếp với tư cách nhì bảng, đối thủ kế tiếp của U23 Việt Nam sẽ là đội nhất bảng B (U23 Lào hoặc U23 Malaysia)./.

Sơn Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết