Tiếng Việt | English

29/12/2021 - 14:42

U23 Đông Nam Á 2022: Việt Nam cùng bảng với Thái Lan, Singapore

Theo kế hoạch của AFF, giải U23 Đông Nam Á có 11 đội bóng tham dự giải đấu được chia làm 3 bảng, dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 14/2 đến 26/2/2022 tại nước chủ nhà Campuchia.


Các cầu thủ U23 Việt Nam tập luyện. (Nguồn: VFF)

Ngày 29/12, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) đã tổ chức lễ bốc thăm chia bảng giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022.

Giải đấu này được xem như "AFF Cup thu nhỏ" dành cho lứa tuổi U23 tại các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN), hứa hẹn cũng sẽ mang đến những màn so tài kịch tính, hấp dẫn.

Đây cũng là cơ hội để các đội bóng ở Đông Nam Á được "thử lửa" trước khi tham dự Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games).

Toàn bộ 11 đội bóng tham dự giải đấu được chia làm 3 bảng. Theo kết quả bốc thăm, đội tuyển U23 Việt Nam thuộc bảng C cùng hai đội tuyển U23 Thái Lan và U23 Singapore.

Theo kế hoạch của AFF, giải U23 Đông Nam Á dự kiến sẽ khởi tranh từ ngày 14/2 đến 26/2/2022 tại nước chủ nhà Campuchia. Các trận đấu diễn ra tại 2 sân vận động Morodok và Prince. Đây là lần thứ hai liên tiếp AFF trao quyền đăng cai tổ chức giải U23 Đông Nam Á cho Campuchia.

Ban đầu giải đấu này có kế hoạch được tổ chức vào cuối năm 2021, nhưng do SEA Games 31 bị dời sang mùa Hè năm 2022 do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên giải U23 Đông Nam Á cũng bị lùi lịch theo.

Tại giải U23 Đông Nam Á được tổ chức năm 2019, huấn luyện viên Park Hang-seo không trực tiếp dẫn dắt mà người chịu trách nhiệm huấn luyện đội bóng khi ấy là huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn.

Tại giải U23 Đông Nam Á năm 2019, đội tuyển U23 Việt Nam đã thi đấu không thật sự thành công khi để thua Indonesia ở bán kết và thắng chủ nhà Campuchia trong trận tranh huy chương Đồng.

Rất nhiều thành viên hiện tại của đội tuyển U23 Việt Nam từng tham dự giải U23 Đông Nam Á năm 2019 như các hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh, Lê Văn Xuân, tiền vệ Nguyễn Hữu Thắng và tiền đạo Lê Xuân Tú./.

Hoàng Huy (TTXVN/Vietnam+)

Chia sẻ bài viết