Tiếng Việt | English

01/02/2018 - 11:36

U23 Việt Nam chia 31,5 tỉ tiền thưởng như thế nào?

Tính đến hết ngày 31/01, tập thể U23 Việt Nam và các cá nhân được hứa thưởng với tổng số tiền trên 31 tỉ đồng cùng nhiều hiện vật, dịch vụ.

Với kỳ tích lần đầu đoạt ngôi Á quân U23 châu Á 2018, tuyển U23 Việt Nam đã nhận "cơn mưa" tiền thưởng từ các Mạnh Thường Quân trên khắp cả nước. Kể từ tuyển Việt Nam đoạt chức vô địch AFF Cup 2008, chưa có đội bóng nào nhận được sự tưởng thưởng đặc biệt như U23 lần này.

Theo VFF, tính đến hết ngày 31/01, tổng số tiền mà U23 Việt Nam được hứa thưởng đạt 31.505.300.000 đồng. Số tiền này bao gồm 28,9 tỉ đồng cho tập thể U23, phần còn lại của các cá nhân như HLV Park Hang Seo, thủ môn Tiến Dũng và tiền vệ Quang Hải. Ngoài ra, còn có các phần thưởng bằng hiện vật, dịch vụ với tổng số tiền 2,7 tỉ đồng. Những phần thưởng trên sẽ được các đơn vị, các cá nhân chuyển đến U23 Việt Nam trong thời gian tới.

Các thành viên U23 Việt Nam được nhận tiền thưởng theo 4 mức A, B, C và D. Mức A dành cho HLV trưởng và các cầu thủ đá chính như Quang Hải thủ môn Tiến Dũng, trung vệ Tiến Dũng, tiền vệ Xuân Trường, hậu vệ Văn Thanh... Mức B dành cho các trợ lý chính và nhóm cầu thủ dự bị quan trọng. Mức C và D dành cho những thành viên còn lại (gồm cầu thủ dự bị không ra sân, bác sĩ, nhân viên truyền thông...).

Quang Hải, một trong những cầu thủ được thưởng nhiều nhất U23 Việt Nam

Như vậy, theo dự tính mỗi cầu thủ U23 Việt Nam sẽ nhận được ít nhất là 500 triệu đồng và nhiều nhất là 1,5 tỉ đồng tùy đóng góp.

Trước đó, VFF cho biết họ sẽ không can thiệp vào chuyện tiền thưởng của U23 Việt Nam. Dự tính việc chi thưởng sẽ được thực hiện trước Tết Nguyên Đán 2018./.

Ch. Tuấn/nld.com.vn

Chia sẻ bài viết