Tiếng Việt | English

05/02/2018 - 23:20

VĐV Nga được bỏ lệnh cấm không thể dự Olympic Pyeongchang

Ủy ban Olympic quốc tế (IOC) cho biết các VĐV và HLV người Nga vừa được dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu trọn đời vì doping hồi tuần rồi vẫn không thể tham dự Olympic mùa đông 2018 ở Pyeongchang (Hàn Quốc).

Chủ tịch IOC Thomas Bach chỉ trích quyết định của CAS. Ảnh: Sports Features

Chủ tịch IOC Thomas Bach chỉ trích quyết định của CAS. Ảnh: Sports Features

Cách đây 4 ngày, Tòa án thể thao quốc tế (CAS) ra quyết định dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu trọn đời vì sử dụng doping cho 28 nhân vật thể thao người Nga. Nhưng trong số này đã có 13 người giải nghệ và hiện chỉ còn 13 VĐV cùng 2 HLV là tiếp tục làm việc trong ngành thể thao.

Quyết định này của CAS bị IOC chỉ trích và phía IOC mới đây khẳng định sẽ không mời 15 người Nga này tham dự Olympic Pyeongchang 2018 dưới bất kỳ hình thức nào. Trước đó vào cuối năm 2017, IOC đã cấm đoàn thể thao Nga dự kỳ Olympic mùa đông này, nhưng vẫn có 169 VĐV người Nga được thi đấu dưới màu cờ trung lập./.

Theo tuoitre.vn

Chia sẻ bài viết