Tiếng Việt | English

08/08/2016 - 10:40

Vì trẻ em hôm nay

Thời gian qua, ngành Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) tỉnh Long An có nhiều nỗ lực trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, nhất là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Qua đó, các em có điều kiện sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, phát triển toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.


Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”, nhiều hồ bơi được mở ra, phục vụ nhu cầu học bơi của trẻ em

Nhiều hoạt động chăm sóc, bảo vệ trẻ em

6 tháng đầu năm 2016, Sở LĐ-TB&XH hỗ trợ quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho những trẻ em ở các huyện, thị xã, thành phố,... với kinh phí trên 4,6 tỉ đồng; cấp 150.793 thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi; phối hợp Hội Thiện nguyện TP.HCM, Đại học Y Dược TP.HCM, Bệnh viện Tâm Đức tổ chức khám lọc và cấp thuốc miễn phí cho 1.682 trẻ khuyết tật tiết niệu, đa khoa nhi và bệnh tim bẩm sinh;...

Huyện Thạnh Hóa là địa phương tiêu biểu làm tốt công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em. Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện Thạnh Hóa - Võ Bảo Toàn cho biết: “Từ đầu năm 2016 đến nay, Phòng LĐ-TB&XH phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo, Đoàn Thanh niên tổ chức các buổi sinh hoạt ngoại khóa tại 25 điểm trường. Thông qua đó, góp phần giáo dục kỹ năng sống cho trẻ. Đặc biệt, huyện còn triển khai mô hình Ngôi nhà an toàn cho trẻ em ở 7/11 xã với tổng số 2.475 hộ được tư vấn trực tiếp, trong đó có 90% hộ đạt trên 25 tiêu chí an toàn cho trẻ. 


Trẻ em được nhận quà từ các nhà hảo tâm

Tháng hành động vì trẻ em với nhiều hoạt động thiết thực

Hưởng ứng Tháng hành động Vì trẻ em (THĐVTE), Sở LĐ-TB&XH chọn huyện Thạnh Hóa làm điểm phát động với chủ đề “Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em”. Ngoài ra, 15/15 huyện, thị xã, thành phố cũng chủ động tổ chức lễ phát động THĐVTE với 3.516 trẻ tham dự.

Em Nguyễn Thị Thu Ngân, ở xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ chia sẻ: “Em sinh ra và lớn lên trong gia đình không trọn vẹn. Em mồ côi mẹ từ nhỏ và đang sống với bà nội. Lúc trước, em rất rụt rè và không dám tiếp xúc với ai. Nhờ sự giúp đỡ của thầy, cô giáo, em mạnh dạn tham gia các trò chơi ở trường phát động. Mùa hè này, em cảm thấy rất vui khi được các cô chú tặng xe đạp và học bổng để có điều kiện đến trường”.


Trẻ em huyện Tân Trụ phấn khởi khi được tặng chiếc xe đạp mới và học bổng trong Tháng hành động Vì trẻ em

Không chỉ chú trọng chăm lo đời sống vật chất, ngành LĐ-TB&XH còn phối hợp các ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, giải trí, sinh hoạt văn hóa, thể dục-thể thao cho trẻ em nhân THĐVTE như: Hội thi Phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em năm 2016 với 150 em tham gia; 12/15 huyện, thị xã, thành phố tổ chức Diễn đàn trẻ em thu hút 1.201 em tham gia,...

Tuy nhiên, ở một số địa phương, việc tổ chức các hoạt động còn mang tính hình thức, chưa đi vào chiều sâu; trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa chưa có điều kiện vui chơi, giải trí như trẻ em ở thành thị. Kinh phí dành cho THĐVTE chưa đáp ứng nhu cầu thực tế,...


Trẻ em ngày càng được quan tâm đến sức khỏe

Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh - Nguyễn Thị Bạch Huệ cho biết: “THĐVTE với chủ đề Vì cuộc sống an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ em rất phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương. Do đó, nhận được sự đồng tình hưởng ứng của các cấp, các ngành. So với những năm trước, THĐVTE năm nay đạt kết quả cao hơn. Hầu hết, trẻ em ở vùng sâu, vùng xa được nhận nhiều phần quà ý nghĩa nhân dịp THĐVTE. Sở LĐ-TB&XH luôn xác định công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ thường xuyên không chỉ riêng trong THĐVTE. Do đó, thời gian tới, Sở tiếp tục xây dựng kế hoạch để làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em”./.

Lê Ngọc

Chia sẻ bài viết