Tiếng Việt | English

27/02/2024 - 09:23

Vĩnh Hưng: 85 thanh niên lên đường nhập ngũ  

Sáng 27/02, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2024. Đại diện thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh, đơn vị nhận quân, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng đến dự.

85 tân binh huyện Vĩnh Hưng lên đường nhập ngũ năm 2024

Năm nay, huyện Vĩnh Hưng được giao chỉ tiêu 85 thanh niên (70 thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự, 15 thanh niên thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân). Các thanh niên được giao quân về 4 đơn vị: Trung đoàn 738; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Tiểu đoàn 180, Quân khu 7 và Công an tỉnh. Trong đó, có 01 thanh niên là đảng viên, 100% thanh niên viết đơn tình nguyện.

Bí thư Huyện ủy Vĩnh Hưng - Nguyễn Anh Việt thắp lửa truyền thống tại Lễ giao, nhận quân

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện Vĩnh Hưng - Trần Văn Cường, ghi nhận và biểu dương tinh thần, trách nhiệm của các tân binh, thân nhân gia đình và các xã, thị trấn đã thực hiện xuất sắc công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2024.

Đồng thời, ông mong muốn, các tân binh luôn phát huy truyền thống anh hùng của quê hương; vững vàng về tư tưởng, xác định rõ nhiệm vụ mà Đảng, Tổ quốc và Nhân dân giao, nỗ lực phấn đấu về mọi mặt, ra sức học tập, rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật Quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng tặng hoa, quà và động viên các tân binh lên đường nhập ngũ

Thay mặt cho các tân binh trúng tuyển nghĩa vụ trong đợt này, tân binh Phạm Phước Hên, ngụ xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng, phát biểu thể hiện khí thế phấn khởi, sẵn sàng và quyết tâm của người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng; tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuyệt đối chấp hành nghiêm kỷ luật quân đội, ra sức rèn luyện, xứng đáng là những người lính Cụ Hồ.

Các tân binh lên xe về đơn vị

Tại buổi lễ, lãnh đạo huyện Vĩnh Hưng tặng hoa, quà và động viên các tân binh trước lúc lên đường nhập ngũ. Trong niềm xúc động và tự hào, các tân binh bước lên cầu vinh quang để trở về đơn vị mới, chính thức trở thành người chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng./.

Văn Đát

Chia sẻ bài viết