Tiếng Việt | English

03/05/2025 - 07:41

Vĩnh Hưng - 'Về đích' huyện nông thôn mới

Sau thời gian triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới (XDNTM), đến nay, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, được tỉnh đề nghị xét, công nhận và đang được Trung ương thẩm định công nhận đạt chuẩn năm 2024.

Sau 14 năm triển khai, thực hiện, chương trình trở thành phong trào sôi nổi, rộng khắp trên địa bàn và đạt nhiều kết quả nổi bật.

Đến cuối năm 2024, huyện có 9/9 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, trong đó có 2 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; thị trấn Vĩnh Hưng đạt chuẩn đô thị văn minh. Huyện hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM, đang được Trung ương thẩm định đạt chuẩn huyện NTM năm 2024.

Xã Vĩnh Bình, huyện Vĩnh Hưng đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Đến nay, 100% tuyến đường xã, đường ấp được nhựa hóa, cứng hóa đạt chuẩn. Đường trục chính nội đồng được cứng hóa đạt chuẩn với tỷ lệ cao, hệ thống cầu được đầu tư xây dựng kiên cố. Qua đó, đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân.

Các địa phương trong huyện huy động khá tốt nguồn lực của người dân tham gia XDNTM qua việc đóng góp tiền mặt, ngày công, hiến đất. Theo đó, hạ tầng thiết yếu được quan tâm đầu tư, nâng cấp, xây dựng mới như trường, lớp, đáp ứng tốt nhu cầu dạy và học; cơ sở y tế được xây dựng đạt chuẩn, trang thiết bị hiện đại đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân; công trình cấp nước tập trung được nâng cấp, cải tạo;...

Không chỉ nâng cao đời sống tinh thần, huyện còn tập trung cải thiện, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn như chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - công nghệ, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị.

Công tác giảm nghèo được chú trọng thực hiện, mang lại kết quả tích cực, qua đó, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn tăng dần qua các năm (năm 2024 đạt 62,05 triệu đồng, tăng 3,2 lần so với năm 2010), hộ nghèo năm 2024 giảm còn 1,68% (năm 2010 là 6,99%)./.

Qua 14 năm, Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM trên địa bàn huyện huy động nguồn lực của toàn xã hội hơn 2.000 tỉ đồng, trong đó, người dân đóng góp hơn 170ha đất, hơn 7.000 ngày công để làm đường và các công trình phúc lợi, trị giá hơn 71 tỉ đồng

Văn Đát

Chia sẻ bài viết