1. Phó Chủ tịch UBND xã Thuận Bình - Võ Thành Thảo cho biết, khi thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng (XD) NTM, xã có điểm xuất phát thấp, nguồn lực, kết cấu hạ tầng kỹ thuật còn hạn chế, đời sống người dân còn gặp nhiều khó khăn.
Thế nhưng, với sự chỉ đạo của tỉnh, huyện; sự hỗ trợ tích cực của các sở, ngành tỉnh; sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng tình hưởng ứng của người dân, đến nay xã đạt 16/19 TC xã NTM.
Người dân xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa cùng tham gia đóng góp ngày công rải đá xanh tại các tuyến đường giao thông nông thôn
Năm 2024, tổng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về XDNTM của xã hơn 7,11 tỉ đồng, được triển khai, thực hiện đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm. Kết cấu hạ tầng của xã được xây dựng đồng bộ như hệ thống giao thông, thủy lợi, trường học, các thiết chế văn hóa,...
Hệ thống điện, trường học, cơ sở vật chất văn hóa được đầu tư, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt của người dân. 100% ấp đạt tiêu chuẩn văn hóa theo quy định. Tỷ lệ hộ có đăng ký trực tiếp và được sử dụng điện thường xuyên, an toàn đạt hơn 99%.
Chất lượng giáo dục, y tế, văn hóa, môi trường ngày càng được nâng cao. Xã áp dụng nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất giúp người dân đổi mới phương thức canh tác, tăng năng suất và thu nhập. Hiện nay, thu nhập bình quân đạt 59,34 triệu đồng/người/năm. Trạm Y tế xã đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân. Số hộ gia đình có nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt 92,3%.
Bà Trần Thị Oanh (ấp Đồn A, xã Thuận Bình) chia sẻ: “Trước đây, vùng biên giới này khó khăn lắm! Nhờ có chính quyền địa phương triển khai, thực hiện chương trình XDNTM mà vùng quê ngày càng khởi sắc. Những con đường được mở rộng, hệ thống điện, nước sạch được đầu tư, đời sống người dân ngày càng được nâng cao”.
2. Những năm qua, UBMTTQ Việt Nam xã Thuận Bình và các đoàn thể từ xã đến ấp tích cực vận động, tuyên truyền các thành viên, hội viên tham gia XDNTM bằng nhiều chương trình, mô hình như Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh; 5 không, 3 sạch; Ánh sáng đường quê; Đường hoa cổng rào;...
Nhiều công trình ánh sáng vùng biên được xây dựng tại xã Thuận Bình, huyện Thạnh Hóa(Trong ảnh: Công trình Thắp sáng đường biên của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh)
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Thuận Bình - Phạm Thị Hiếu cho biết, năm 2024, UBMTTQ Việt Nam xã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia XDNTM qua nhiều hình thức như tuyên truyền trực tiếp, nhóm Zalo, Facebook với 25 cuộc. Công tác an sinh xã hội và vận động Quỹ “Vì người nghèo” cũng được đặc biệt quan tâm.
Bà Nguyễn Thị Hồng Hoa (ấp 61, xã Thuận Bình) là hộ cận nghèo của xã. Gia đình bà là điển hình được UBMTTQ Việt Nam xã hỗ trợ 3 triệu đồng để mua gà giống. Nhờ chí thú làm ăn, gia đình bà vượt khó, thoát nghèo vào tháng 6/2024.
Bí thư Chi bộ, Trưởng ấp 61, xã Thuận Bình - Đặng Công Lợi cho biết: “Nhờ sự hỗ trợ của địa phương giúp các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã nói chung, của ấp 61 nói riêng có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế gia đình, ổn định cuộc sống. Hiện nay, nhiều ngôi nhà khang trang, đường sá ngày càng nâng cấp, đời sống người dân được nâng lên”.
Với những TC chưa đạt, về TC Giao thông, trong quí I/2025, xã sẽ phối hợp Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện điều chỉnh quy hoạch để có giải pháp đầu tư, xây dựng đường giao thông nông thôn bảo đảm quy mô và tỷ lệ theo quy định.
Về TC Môi trường và An toàn thực phẩm, xã sẽ phối hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện bố trí thùng rác và điểm tập kết rác cho phù hợp cũng như việc hợp đồng xe trung chuyển rác. Đồng thời, UBND xã phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện củng cố nhân sự Ban Chỉ huy Quân sự xã theo đúng quy định.
Với sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, sự phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam xã, các đoàn thể, đặc biệt là sự đồng thuận của người dân, tin rằng, xã Thuận Bình sẽ “về đích” xã NTM theo lộ trình đề ra./.
Khánh Duy - Thu Thảo