Tiếng Việt | English

19/08/2025 - 12:01

Xã Đức Huệ: Quyết tâm xây dựng xã nông thôn mới

Với phương châm xây dựng nông thôn mới (XDNTM) là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục, “không có điểm dừng”, sau khi được thành lập, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh tiếp tục hoàn thiện tổ chức và bắt tay thực hiện, phấn đấu đưa địa phương sớm "về đích" NTM.

Xã Đức Huệ ngày nay đã có nhiều đổi thay, đường sá được mở rộng, nhựa hóa

Từ nền tảng sẵn có, mở ra hành trình mới

Xã Đức Huệ được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 xã Bình Hòa Bắc, Bình Hòa Nam và Bình Thành của huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (cũ) với diện tích hơn 134km², dân số gần 23.000 người. Thành quả của các xã cũ là nền tảng để địa phương tiếp tục XDNTM trong giai đoạn mới. Trước khi hợp nhất, 2 trong 3 xã đã đạt chuẩn NTM (Bình Hòa Nam năm 2020, Bình Hòa Bắc năm 2023).

Những năm qua, XDNTM tiếp tục được địa phương quan tâm thực hiện, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao chất lượng đời sống của người dân. Nông nghiệp đạt nhiều tiến bộ, hạ tầng sản xuất được đầu tư, kỹ thuật canh tác, mô hình mới được áp dụng, đem lại hiệu quả cao, như: mô hình trồng chanh công nghệ cao, trồng rau má, nuôi ếch. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm, an sinh được bảo đảm, giáo dục - y tế tiến bộ, an ninh, trật tự được giữ vững,...

Đoàn viên, thanh niên ra quân trồng cây xanh

Thông tin từ UBND xã, Đức Huệ hiện đạt 13/19 tiêu chí NTM. Là xã có địa bàn rộng, dân số đông, cơ cấu kinh tế còn phụ thuộc lớn vào nông nghiệp, địa phương đối mặt với nhiều thách thức trong công tác quản lý, huy động nguồn lực và nhu cầu đầu tư hạ tầng. Lúa và chanh tuy là cây trồng chủ lực, song, sản xuất nông nghiệp còn nhỏ, lẻ, giá trị sản phẩm chưa cao, trong khi công nghiệp và thương mại - dịch vụ phát triển chậm, chưa tạo được đột phá về thu hút lao động.

Chủ tịch UBND xã Đức Huệ Nguyễn Văn Suôn cho biết: “Chúng tôi tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đặc biệt là sự đóng góp của người dân trong XDNTM để đầu tư, phát triển, nâng cao chất lượng đời sống người dân theo phương châm “Dễ làm trước, khó làm sau, làm đến đâu chắc đến đó”. Xã có lợi thế về dân số, rào cản về địa giới hành chính bị phá vỡ, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, dùng tiềm năng của đơn vị xã cũ để thúc đẩy phát triển toàn diện cho xã mới”.

Đoàn kết để xây dựng quê hương

Ra quân thực hiện "Đường cờ Tổ quốc"

Xã Đức Huệ xác định rõ, XDNTM thành công hay không đều phụ thuộc vào sự đồng thuận và tham gia của người dân. Phát huy phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, chính quyền xã luôn đặt người dân vào vị trí chủ thể của quá trình XDNTM.

Thời gian qua, người dân không chỉ đóng góp công sức, hiến đất làm đường, giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn đồng hành tích cực trong nhiều phong trào do UBMTTQ Việt Nam xã và các tổ chức chính trị - xã hội phát động. Điển hình như các mô hình Xây dựng tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp của Hội Liên hiệp Phụ nữ; Phân loại, xử lý rác tại hộ gia đình của Hội Nông dân;... Những việc làm cụ thể, thiết thực này không chỉ cải thiện môi trường sống mà còn góp phần nâng cao ý thức cộng đồng, tạo nền tảng bền vững để XDNTM.

Ông Nguyễn Hùng Anh (ngụ ấp Thanh Hòa, xã Đức Huệ, tỉnh Tây Ninh) nhận xét: “Đời sống kinh tế của xã đã có sự phát triển vượt bậc. Khi đời sống người dân đi lên, tất cả các mối quan hệ khác về kinh tế - xã hội cũng phát triển rõ rệt. Bên cạnh đó, đường sá và hệ thống kết cấu hạ tầng cũng từng bước được nâng cấp”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Đức Huệ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 vừa qua đã thống nhất thông qua Nghị quyết với 16 chỉ tiêu chủ yếu, 4 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá và 2 công trình trọng điểm để chung tay xây dựng xã theo định hướng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ, xây dựng, du lịch sinh thái, thể thao, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,... Trong đó có chỉ tiêu xây dựng xã Đức Huệ đạt chuẩn NTM trong giai đoạn 2026-2030.

Theo Chủ tịch UBND xã Đức Huệ Nguyễn Văn Suôn, địa phương phấn đấu đạt chuẩn NTM vào năm 2028. Lộ trình thực hiện được xác định rõ, đầu tiên là điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể để phù hợp với điều kiện mới sau hợp nhất, làm căn cứ triển khai các hạng mục tiếp theo. Tiếp đó, xã ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu như giao thông nông thôn, cơ sở vật chất văn hóa, trạm cấp nước sạch, nhà văn hóa ấp,...

“Địa phương sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, hoàn thiện kết nối giao thông với các trục đường lớn để thu hút đầu tư. Mục tiêu là khai thác hiệu quả tiềm năng, thúc đẩy chuyển đổi số, cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội bền vững, nâng cao đời sống người dân và phấn đấu đạt chuẩn xã NTM” - ông Nguyễn Văn Suôn nói thêm.

Tin rằng với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của Nhân dân, xã Đức Huệ sẽ sớm biến khát vọng thành hiện thực, trở thành một xã NTM trong tương lai không xa, đóng góp vào sự phát triển chung của toàn tỉnh./.

Khánh Duy

Chia sẻ bài viết