Tiếng Việt | English

30/01/2019 - 16:59

Xã Hựu Thạnh quyết liệt phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội

Xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đang quyết liệt triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, qua đó góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tệ nạn xã hội phát sinh, giữ vững ổn định tình hình an ninh, trật tự (ANTT) tại địa phương.

Lực lượng Công an xã bắt đối tượng sử dụng chất ma túy gây mất an ninh, trật tự tại địa phương

Lực lượng Công an xã bắt đối tượng sử dụng chất ma túy gây mất an ninh, trật tự tại địa phương

Nằm trên những tuyến giao thông thuận lợi, những điểm mại dâm ở các xã vùng giáp ranh giữa huyện Đức Hòa và Bến Lức thường núp bóng các quán cà phê đèn mờ, gội đầu thư giãn. Một trong những điểm phức tạp được xác định là địa bàn xã Hựu Thạnh. Nhiều năm trở lại đây, trên địa bàn xã, các đối tượng có tiền án, tiền sự về mua, bán dâm, một số đối tượng từ các địa phương khác đến kinh doanh và hoạt động mại dâm trá hình như mở quán cà phê đèn mờ, quán karaoke, tiệm hớt tóc trá hình gây ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT ở địa phương. Trước đây, trên địa bàn xã có hơn 50 quán cà phê trá hình “núp bóng” hoạt động mại dâm tập trung chủ yếu tại ấp 2, ấp 3A, ấp 3B.

Thực hiện đợt cao điểm giữ gìn ANTT bảo đảm an toàn Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, liên tục trong những ngày cuối năm 2018 và đầu năm 2019, Công an xã mở nhiều đợt truy quét, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp vùng giáp ranh. Nhiều tụ điểm mại dâm trá hình dọc các tuyến đường qua địa bàn (đường tỉnh 830, N2) lọt vàotầm ngắm của lực lượng công an. Lực lượng Công an xã nắm chắc tình hình, phân loại địa bàn, đối tượng, kết hợp các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền cũng như tuần tra, kiểm tra các địa bàn trọng điểm mà các đối tượng thường xuyên tụ tập, kiểm tra lưu trú ở các điểm có biểu hiện sử dụng chất ma túy và mại dâm. Hiện nay, xã đã triệt xóa hơn 20 quán cà phê trá hình, vẫn còn 38 quán cà phê đèn mờ “trá hình” lén lút hoạt động. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục theo dõi và quyết tâm triệt xóa hết các tụ điểm núp bóng mại dâm, các loại tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội nhằm “sạch hóa” địa bàn.

Ngoài ra, trong năm qua, lực lượng Công an xã mai phục bắt đối tượng buôn lậu, thu giữ 1.750 gói thuốc lá các loại và 5 xe máy các loại. Hiện nay, xã có 6 đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu; tội phạm hình sự xảy ra 5/5 vụ; quản lý 16/17 đối tượng ma túy.

Để mô hình hoạt động hiệu quả, chính quyền địa phương đã kiện toàn lực lượng nòng cốt với sự tham gia của các thành viên là tổ chức, đoàn thể địa phương: Nông dân, Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Cựu chiến binh, Người cao tuổi,... thực hiện công tác tự quản về ANTT nông thôn, bảo đảm ổn định và giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Các lực lượng nòng cốt luôn vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT ngay tại cơ sở. Đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân chấp hành đúng chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, xây dựng đời sống văn hóa mới ở khu dân cư; cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND xã - Nguyễn Văn Bằng cho biết: “Nhờ quyết liệt triển khai các biện pháp, hoạt động, đến nay tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa phương được kéo giảm. Sắp tới, chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng tiếp tục củng cố vững chắc các mô hình kiềm chế, giảm tội phạm, tệ nạn xã hội ở địa bàn dân cư, góp phần phát triển KT-XH, tạo sức mạnh trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại địa phương”./.

Hùng Thanh

Chia sẻ bài viết