Tiếng Việt | English

13/10/2020 - 11:55

Xây dựng thế trận lòng dân từ mô hình Dân vận khéo

Thời gian qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Quân sự tỉnh Long An, phong trào thi đua Dận vận khéo, xây dựng đơn vị dân vận tốt đã được các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang (LLVT) triển khai toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu với nhiều cách làm sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. Qua đó, góp phần giúp người dân ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc.

Bộ đội giúp dân xây nhà liền kề ở biên giới

Bộ đội giúp dân xây nhà liền kề ở biên giới

Thực hiện Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới của Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh bám sát thực tiễn địa bàn, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh vận động các gia đình có đất canh tác gần đường tuần tra biên giới tự nguyện ra đường biên dựng nhà, lập nghiệp. Theo đó, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 hỗ trợ 100 triệu đồng, UBND tỉnh hỗ trợ 40 triệu đồng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ 35 triệu đồng/căn,

còn lại là các hộ dân thụ hưởng đầu tư thêm, trị giá mỗi căn từ 160 đến 400 triệu đồng. Điện, nước được chính quyền địa phương kéo đến, bảo đảm cho người dân sử dụng, sinh hoạt. Bằng quyết tâm chính trị cao của Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh, 50 căn nhà của 5 điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới đã được hình thành. Đó là công trình mang tình cảm quân - dân sâu đậm, thủy chung, đồng thời thể hiện thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc nơi phên giậu.

Nằm cạnh chốt dân quân biên giới xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng là điểm dân cư hình thành từ 25 hộ gia đình. Những căn nhà cấp 4 được xây dựng khang trang, rộng rãi. Cuộc sống của người dân nơi đây đã ổn định, hoạt động làm ăn, buôn bán diễn ra nhộn nhịp. Không chỉ chăm lo phát triển kinh tế, những gia đình ở điểm dân cư luôn đồng hành cùng bộ đội biên phòng, chốt dân quân tham gia giữ gìn trật tự vùng biên, bảo quản cột mốc biên giới, phòng, chống buôn lậu, vượt biên trái phép.

Là một trong những người dân được hưởng thụ từ Đề án xây dựng điểm dân cư liền kề chốt dân quân biên giới, anh Nguyễn Minh Non phấn khởi: “Nhờ sự quan tâm của Bộ CHQS tỉnh, các cấp, các ngành nên gia đình tôi đã xây dựng được căn nhà khang trang, an tâm bám trụ lại vùng biên lao động, sản xuất, đồng hành cùng các lực lượng chức năng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia”.

Thực hiện tốt phong trào Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh đã tích cực tham gia cùng địa phương làm cầu mới thay cầu khỉ, cầu tạm, cải tạo nâng cấp hệ thống kênh, mương thủy lợi, nội đồng, hệ thống cấp nước sinh hoạt; tham gia chương trình xóa nhà tạm, làm đường nông thôn với hàng ngàn ngày công lao động. Với sự nỗ lực, cố gắng của quân và dân, nhiều xã khó khăn đã vươn lên, trở thành xã nông thôn mới như Mỹ An (Thủ Thừa), Tân Ninh (Tân Thạnh),...

Ở đâu nhân dân cần giúp đỡ là ở đó có Bộ đội Cụ Hồ. Đó là những hành động kịp thời của các chiến sĩ giúp đỡ người dân thoát khỏi cơn lũ đầu nguồn về sớm vào năm 2017 ở các huyện Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Mộc Hóa. Những giọt nước mắt kèm nỗi thất vọng trên khuôn mặt của những người dân khi hàng trăm hécta lúa bị nhấn chìm trong biển nước. Đứng trước cảnh mất trắng vụ mùa, Bộ CHQS tỉnh đã huy động hơn 7.000 lượt cán bộ, chiến sĩ gặt lúa chạy lũ giúp nhân dân; phối hợp địa phương khắc phục gần 20km đê xung yếu bị vỡ. Sau 3 tuần dầm mình dưới dòng nước bạc, toàn thân nổi mẩn ngứa, khó chịu nhưng cán bộ, chiến sĩ các đơn vị vẫn quyết tâm hoàn thành việc thu hoạch 1.600ha lúa cho nông dân.

Trong mùa hạn, mặn 2020, bộ đội đã chở nước sạch cấp miễn phí cho hàng ngàn hộ dân ở huyện  Cần Giuộc, Tân Trụ

Trong mùa hạn, mặn 2020, bộ đội đã chở nước sạch cấp miễn phí cho hàng ngàn hộ dân ở huyện  Cần Giuộc, Tân Trụ

Trong đợt cao điểm hạn, mặn đầu năm 2020, 2 huyện Tân Trụ và Cần Giuộc xảy ra tình trạng thiếu nước nghiêm trọng khiến đời sống, sinh hoạt, sản xuất nông nghiệp gặp khó khăn. Lực lượng bộ đội, dân quân ở địa phương đã vớt lục bình, khơi thông dòng chảy để dẫn nước về phục vụ sản xuất nông nghiệp. Bộ CHQS tỉnh đã huy động 6 xe (1 xe bồn chuyên dụng) vận chuyển hàng ngàn mét khối nước sạch cung cấp miễn phí cho hàng ngàn hộ dân phục vụ ăn, uống và sinh hoạt.

Theo Thượng tá Võ Văn Lâm - Trưởng ban Dân vận, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh, 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết 152-NQ/ĐUQSTW của Đảng ủy Quân sự Trung ương; Nghị quyết 02-NQ/ĐU của Đảng ủy Quân khu về tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác dân vận của LLVT trong thời kỳ mới, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quan tâm lãnh, chỉ đạo công tác dân vận, chủ động bám sát thực tiễn địa phương, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ cơ sở; đề ra nhiều phong trào, chương trình thiết thực: LLVT Long An
chung sức xây dựng nông thôn mới, LLVT Long An chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau; Ấm áp xuân biên cương, Tết quân dân;... Nhiều đơn vị đã thực hiện, duy trì và nhân rộng các mô hình Hũ gạo tình thương, Quỹ nghĩa tình, Nâng bước em tới trường,... giúp đỡ nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt lên hoàn cảnh, xây dựng ước mơ cho tương lai.

Luôn thể hiện tốt tinh thần vì nhân dân quên mình, vì nhân dân phục vụ, LLVT Long An đã góp phần khắc sâu hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong lòng nhân dân. Qua đó, góp phần tăng cường sức mạnh chiến đấu của LLVT, củng cố và đẩy mạnh tiềm lực quốc phòng địa phương, xây dựng vững chắc khu vực phòng thủ, vững mạnh nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn tỉnh./.

Vũ Quang - Biện Cường

Chia sẻ bài viết